TP HCM khẩn trương tháo dỡ những móc sắt nguy hiểm trên đường Lê Lợi

Những chiếc móc sắt này được người dân cho biết là một phần của chân đế bảng đèn hoa, cổng chào phục vụ lễ hội.

Liên quan đến việc du khách nước ngoài vấp ngã, bị thương do vướng vào những móc sắt lộ thiên trên dải phân cách của tuyến đường Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1, sáng nay (5/3), chính quyền địa phương đã khẩn trương tháo dỡ, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn cho người đi bộ.

Tháo dỡ móc sắt trên vỉa hè.

Những người dân tại đây bức xúc vì sự việc tồn tại một thời gian dài và đã gây nguy hiểm cho rất nhiều người đi đường. Những chiếc móc sắt này không chỉ xuất hiện tại góc giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi mà dọc tuyến đường Lê Lợi, Quận 1 đều có rất nhiều móc sắt nhô cao hơn mặt đường từ 5 -7 cm, nằm ngay trên lối đi bộ băng ngang qua đường tạo thành những cái bẫy nguy hiểm.

Những chiếc móc sắt này được người dân cho biết là một phần của chân đế bảng đèn hoa, cổng chào phục vụ lễ hội. Tuy nhiên, sau khi phục vụ xong, đơn vị thi công đã không tháo gỡ triệt để, bà con thấy nguy hiểm đã kiến nghị nhiều lần nhưng không ai quan tâm.

Mới đây, nhiều du khách nước ngoài đã vấp ngã, bị thương vì vướng phải những chiếc móc nguy hiểm này. Hình ảnh này đã được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, nhiều người bức xúc cho rằng đơn vị thi công quá tắc trách.

Ông Nguyễn Mạnh Thảo- Cán bộ địa chính phường Bến Thành, Quận 1 cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân và báo đài phường cũng chỉ đạo một tổ công tác xử lý vụ việc. Đến thời điểm này, lực lượng đang khẩn trương tháo dỡ, phường cũng rà soát tháo dỡ triệt để, trả lại thông thoáng, đảm bảo an toàn cho người đi bộ và khách du lịch”./.

Vinh Quang/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tp-hcm-khan-truong-thao-do-nhung-moc-sat-nguy-hiem-tren-duong-le-loi-610324.vov