TP.HCM: Mạnh tay xử lý 'ma men' 2 tháng cuối năm

Ban An toàn giao thông TP.HCM đang phối hợp với Phòng CSGT và các lực lượng liên quan để mạnh tay xử lý “ma men” trong những tháng cuối năm.

CSGT TP.HCM đang kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế bằng thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.HCM vừa phát động chiến dịch “Không lái xe sau khi uống rượu bia”. Theo đó, Ban ATGT TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và cưỡng chế theo kinh nghiệm quốc tế thông qua các lớp tập huấn, kéo dài từ nay cho tới hết năm.

Trao đổi với PV, đại diện Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM (PC67) - Công an TP.HCM cho biết thêm, việc ra quân xử lý “ma men” lần này sẽ diễn ra đồng bộ, quyết liệt và với lực lượng đông đảo hơn so với những đợt cao điểm trước kia, đặc biệt tập trung vào người điều khiển ô tô.

“Từ ngày 25.10 đã có một chốt thí điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế ở gần cầu Rạch Chiếc, do Đội CSGT Rạch Chiếc đảm nhận. Các chốt còn lại trên địa bàn thành phố vẫn đang duy trì kiểm tra nồng độ cồn bình thường”, đại diện Đội tuyên truyền - PC67 cho biết.

Trước đó, TP.HCM đã mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử lý “ma men” trên địa bàn thành phố từ 22h đêm đến rạng sáng hôm sau. Trong các buổi tuần tra này, CSGT TP.HCM đã ghi nhận nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khi người vi phạm cố tình “tung” chiêu trò, như vứt xe bỏ chạy, cố thủ trong xe hay thậm chí là mượn tên của những lãnh đạo cấp cao để “dọa” lực lượng chức năng.

Đã có nhiều trường hợp dùng chiêu trò để lực lượng chức năng bỏ qua, nhưng tất cả đều bị lập biên bản, xử phạt theo quy định.

Điển hình như trường hợp xảy ra vào rạng sáng 31.10, một tổ CSGT đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức), thì phát hiện người điều khiển xe ô tô 60A-031.xx có nhiều biểu hiện lạ. Khi CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người trong xe liên tục nạt nộ lực lượng chức năng, thậm chí mượn tên sếp lớn để hù dọa.

Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng buộc phải đưa người này về trụ sở Công an P.Linh Đông, Q.Thủ Đức để lập biên bản, xử lý. Tại đây, người điều khiển xe được xác định là P.V.Y (48 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ông Y. không chỉ bị lập biên bản vi phạm lái xe khi nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép, mà chiếc xe mà ông Y. điều khiển còn không có bảo hiểm và đăng kiểm đã hết hạn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tphcm-manh-tay-xu-ly-ma-men-2-thang-cuoi-nam-719602.html