TP.HCM: Mưa lớn cây cổ thụ bật gốc đè người đi đường

Chiều 30/8, trận mưa to gió lớn đã khiến cây xà cừ cổ thụ ở quận 5, TP.HCM bất ngờ bật gốc. Hàng chục người đi đường tháo chạy thục mạng.

Tại hiện trường chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30' trên khu vực quận 5, TP.HCM có mưa to, gió lớn, cây xà cừ cổ thụ trước số nhà 11 đường Sư Vạn Hạnh bất ngờ bật gốc đổ chắn ngang đường. Một người đàn ông khoảng (40 tuổi) chạy xe máy hiệu Exciter mang (BKS: 59-U1 832.78) chạy ngang qua không may bị cây đè trúng nằm bất động xuống đường.

Người dân chứng kiến vụ việc đã giúp nâng cành cây để đưa nạn nhân đi cấp cứu

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã giúp đỡ nâng cành cây lên đưa nạn nhân vào Bệnh viện 30/4 cấp cứu. Vụ việc xảy ra khiến cho nhiều người dân lưu thông qua tuyến đường này hoang mang lo sợ.

Cây cổ thụ bật gốc tại hiện trường

Tại hiện trường, cây xà cừ cao gần 20m nằm chắn ngang đường Sư Vạn Hạnh, phần rễ của cây bị mục hoàn toàn. Chiếc xe máy của nạn nhân bị cây đè biến dạng.

Lực lượng công an và nhân viên cây xanh sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, cắt tỉa cây bị ngã.

Tại hiện trường công nhân đang tích cực dọn dẹp để tránh cản chở giao thông qua tuyến đường này

Khoảng 1 tiếng sau khi xảy ra vụ việc, công nhân vẫn đang tích cực giải phóng cây ngã.

Được biết, trước đó vào ngày 26 và 28/8 hai nạn nhân là chị Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) và anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kom Tum) cũng bị cây bật gốc đè dẫn đến tử vong.

Hà Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-mua-lon-cay-co-thu-bat-goc-de-nguoi-a256358.html