TP HCM: Mưa lớn, gió giật gây ngập nặng, nhiều người đi đường té ngã

Ngập nặng nhất ở khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, và xa lộ Hà Nội khu vực Quận 9. Nước ngập sâu hơn nửa xe máy, việc di chuyển rất khó khăn.

Khoảng gần 15 giờ chiều nay (21/6), cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM tiếp tục ngập sâu. Mưa như trút nước xuống nhiều quận trung tâm của thành phố và các quận, huyện vùng ven. Mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh làm nhiều người ngã xuống đường khi đang lưu thông.

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM tiếp tục ngập sâu giao thông ùn tắc

Gió giật mạnh cũng khiến một số ngôi nhà ở quận Thủ Đức bị tốc mái. Theo ghi nhận của phóng viên, ngập nặng nhất ở khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 và xa lộ Hà Nội khu vực Quận 9. Tại đây, lưu lượng phương tiện đông, nước ngập sâu hơn nửa xe máy, việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều nơi khác, như: đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) Quốc Hương (quận 2)... giao thông bị ùn ứ, lực lượng Cảnh sát giao thông phải vất vả điều tiết tránh tình trạng kẹt xe kéo dài. Tại các tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức)... cũng trong tình trạng tương tự.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây giông tập trung nhiều ở các tỉnh thành phố địa bàn miền Đông và Tây Nam bộ, gây mưa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang... Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 20 mm, có nơi đạt 40 mm./.

Vinh Quang/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tp-hcm-mua-lon-gio-giat-gay-ngap-nang-nhieu-nguoi-di-duong-te-nga-638375.vov