TP.HCM: Người dân cung cấp trên 4.000 tin có giá trị cho công an

(CATP) Sáng 25-10-2013, Công an TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công tác phong trào quý 3-2013, dưới sự chủ trì của đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc CATP.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc CATP - phát biểu

Ba tháng qua, công an các quận huyện đã tổ chức hơn 16.000 cuộc họp dân, có trên 500 nghìn người tham dự, nhân dân đóng góp hơn 15.500 ý kiến; phát hành trên 600 nghìn tài liệu tuyên truyền về công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm đến các hộ dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an gần 8.000 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có trên 4.000 tin có giá trị, giúp cho cơ quan công an làm rõ hơn 1.000 vụ việc, bắt giữ gần 2.000 đối tượng (có 41 đối tượng có lệnh truy nã), thu hồi tài sản trị giá trên 3,4 tỷ đồng. Nhân dân trực tiếp bắt 377 vụ, 573 đối tượng phạm pháp quả tang, thu hồi tài sản trị giá trên 4,1 tỷ đồng và vận động 18 đối tượng bị truy nã ra đầu thú.

Công an các quận huyện đã vận động nhân dân giao nộp 51 súng các loại, 1.633 viên đạn, 24 lựu đạn, 344 dao lê mã tấu, 69 hung khí khác; đưa 18 đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ ra kiểm điểm trước dân, song song đó nhân dân đóng góp 79 ý kiến phân tích hành vi vi phạm pháp luật, động viên, răn đe các đối tượng không tái phạm, các đối tượng đã nhận ra lỗi vi phạm của mình và hứa sẽ sửa chữa. Các mô hình tự quản về ANTT được công an các quận huyện cùng chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn và nhân rộng có hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở. Mô hình “nhà trọ tự quản” đã cung cấp cho cơ quan công an gần 200 nguồn tin về ANTT, giúp cho công an bắt 23 vụ, 40 đối tượng; mô hình “xe ôm tự quản” đã cung cấp cho cơ quan công an 659 tin, giúp công an bắt 22 vụ, 24 đối tượng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=506030&mod=detnews&p=