TP.HCM sắp có hầm ngầm chống ngập ở Thủ Đức

Đây là công nghệ làm hồ ngầm lần đầu được thực hiện tại Việt Nam. Thời gian thi công dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7-2017, tại Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Thủ Đức, TP.HCM.

Sáng 20-7, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công ty Sekisui Việt Nam xác nhận đơn vị này sẽ tổ chức thi công hầm ngầm chống ngập thí điểm điểm đầu tiên cho TP.HCM vào cuối tháng này.

Địa điểm thi công hầm ngầm là Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức nằm trên đường Võ Văn Ngân. Thời gian thi công chỉ khoảng bảy ngày. Trong đó, mất khoảng bốn ngày để thi công đào hồ, đường ống dẫn nước, gia cố nên móng… Còn lại, chỉ mất một ngày để lắp hồ ngầm và tái lập mặt bằng.

Theo Công ty Sekisui, hồ ngầm được thực hiện bằng công nghệ crosswave. Đây là vật liệu xây dựng mới, lần đầu được thực hiện tại Việt Nam.

Hồ được xây dựng thí điểm tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Về diện tích hồ chứa, đại diện Công ty Sekisui cho biết do hồ xây thí điểm nên dung tích chứa chỉ khoảng 100 m3. “Hồ thí điểm này nhằm chống ngập một khu vực ngập cục bộ ở đường Võ Văn Ngân. Toàn bộ kinh phí do công ty này tự thực hiện” - đại diện Công ty Sekisui cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Sở GTVT TP.HCM cho biết công trình trên chủ yếu mang tính chất “trình diễn” để giới thiệu công nghệ. Nếu các đơn vị liên quan thấy phù hợp, mới tính đến việc thực hiện các dự án xây hồ có quy mô lớn hơn nhằm mục đích chống ngập.

Trước đây, Trung tâm chống ngập từng đề xuất xây hồ ngầm chống ngập thí điểm tại Công viên Bàu Cát, quận Tân Bình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng phương án xây hồ ngầm ở khu vực này là không hợp lý nên phản đối.

TRUNG THANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/tphcm-sap-co-ham-ngam-chong-ngap-716295.html