TP.HCM sẽ có chính sách cụ thể hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp

TP.HCM sẽ có các chính sách để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như về hạ tầng, tài chính, nguồn nhân lực hay môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng…

Ngày 28-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các sở, ngành đã gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo TP.HCM có cuộc gặp gỡ đặc biệt này nhằm lắng nghe hiến kế, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST hàng đầu tại TP.

Hình thành mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Quỹ Go Global - Franchise, đề nghị hình thành mạng lưới của cộng đồng khởi nghiệp do lãnh đạo TP.HCM đứng đầu để có thể thường xuyên gặp gỡ và trao đổi. Bởi theo ông Quỳnh, đó không chỉ là nguồn động viên mà còn thể hiện sự tác động của TP với hoạt động khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Quỹ Go Global - Franchise. Ảnh: THUẬN VĂN

Cạnh đó, các nhà khởi nghiệp cũng rất cần TP hỗ trợ vấn đề đầu ra bên cạnh nhà đầu tư, nguồn vốn… Theo ông Quỳnh, công chức và hệ thống quản lý nhà nước, đơn vị doanh nghiệp nhà nước là đầu ra rất có giá trị đối với những người khởi nghiệp. Nếu có sự tác động, giới thiệu, hướng dẫn, định hướng từ lãnh đạo thì các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm năng này.

Ông Quỳnh cũng mong muốn khi lãnh đạo TP ra nước ngoài sẽ có cộng đồng khởi nghiệp đi cùng để họ được tiếp cận với mô hình kinh doanh thành công của các nước và giới thiệu mô hình kinh doanh của mình ra với thế giới.

Ông Nguyễn Bá Diệp, nhà đồng sáng lập MoMo, cho rằng điều quan trọng nhất của doanh nghiệp khởi nghiệp là con người. “Việc hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao từ nước ngoài về là hành động thiết thực để thu hút nhân tài cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST” - ông Diệp nói và mong với Nghị quyết 98, TP.HCM sẽ xây dựng cơ sở pháp lý, sandbox hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

TS Nguyễn Hữu Phước Nguyên, nhà sáng lập Selex Motor. Ảnh: THUẬN VĂN

Một vấn đề khác được nhiều doanh nghiệp bàn luận là giao thông xanh. TS Nguyễn Hữu Phước Nguyên, nhà sáng lập Selex Motor, nhìn nhận TP.HCM có khoảng 8 triệu xe máy chạy bằng xăng; trong năm năm tới, TP hoàn toàn có thể chuyển đổi 1 triệu xe máy xăng sang xe máy điện. Tuy nhiên, TP cần có lộ trình rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm phát triển và chuyển đổi.

Theo TS Nguyên, TP phải ưu tiên chính sách xây dựng hạ tầng năng lượng, giống như “bán xe máy xăng thì phải có cây xăng”. Ông Nguyên đề xuất phát triển hệ thống đổi pin chia sẻ và mong muốn TP hỗ trợ để doanh nghiệp triển khai nhanh, đạt 1.000 điểm đổi pin trong ba năm tới.

Còn ông Trung Phạm, Giám đốc tài chính và điều hành Dat Bike, cho rằng để chuyển đổi nhanh xe máy xăng sang xe máy điện, TP cần có chính sách hỗ trợ về giá cả, thuế, phí. “Nếu khách hàng bỏ 30-40 triệu đồng để mua xe máy thì thuế, phí phải đóng khoảng 10%. Cần có chính sách hợp lý chỗ này hoặc chính sách cho vay để người dân mua xe máy điện sẽ giúp kích cầu tốt hơn” - ông Trung Phạm phân tích.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại biểu, doanh nghiệp tại buổi gặp mặt cộng đồng đổi mới sáng tạo. Ảnh: THUẬN VĂN

Có trang riêng để lãnh đạo TP.HCM lắng nghe doanh nghiệp

Trao đổi với cộng đồng khởi nghiệp ĐMST, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ khi về TP.HCM, ông có mong muốn gặp gỡ những người góp công sức xây dựng TP, trong đó có cộng đồng khởi nghiệp ĐMST nhưng đến nay mới thực hiện được.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết sau cuộc gặp gỡ lần này, TP.HCM sẽ tổ chức các lần gặp gỡ tiếp theo. Những vấn đề vướng mắc, tồn tại sẽ được giải quyết, xử lý chứ không chỉ dừng lại với việc chia sẻ tình cảm.

Ông Nên nhấn mạnh một số việc cần làm để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp ĐMST trong thời gian tới. Cụ thể, quy hoạch hệ thống hạ tầng; xây dựng vườn ươm, chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể và khuyến khích, thu hút vượt trội; chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh và cơ chế hợp tác, mối quan hệ gắn bó, trong sáng, lành mạnh giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, các sở, ngành xây dựng địa chỉ để lãnh đạo TP có thể trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp cộng đồng khởi nghiệp ĐMST.

“Làm sao có địa chỉ, mở ra trang riêng để Bí thư, Chủ tịch TP ghé vào thường xuyên, xem hôm nay các nhà doanh nghiệp có tâm sự, bức xúc, vướng mắc gì không để tháo gỡ kịp thời” - ông Nên đề nghị và cho biết thời gian tới TP sẽ chọn từng nhóm doanh nghiệp, nhóm ngành để trao đổi sâu từng vấn đề.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng nhắn nhủ đến những người trẻ khởi nghiệp về tinh thần “anh cho tôi biết anh làm gì, làm thế nào thì tôi sẽ biết anh là ai”. “Có nghĩa là dù làm doanh nghiệp hay làm cán bộ, công chức, trước hết phải làm người tốt” - ông Nên nói và cho rằng đây là tinh thần, giá trị tư tưởng của việc khởi nghiệp.

“Làm người phải chọn lẽ sống, sống vì ai thì mới dám dấn thân, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng vượt qua thử thách” - ông Nên nói và gửi gắm, hy vọng những người trẻ khởi nghiệp trước khi làm việc lớn phải nghĩ lớn, có khát vọng lớn mới trở thành người vĩ đại.

Theo ông Nên, mỗi người phải có ý thức kỷ luật với mình, định vị, có chiến lược cho bản thân, quản trị và kiểm soát, làm chủ bản thân mới vượt qua được những thứ khác…

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực ASEAN

Phát biểu trước đó tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận Việt Nam là quốc gia đang nổi lên, trở thành trung tâm khởi nghiệp ĐMST khu vực Đông Nam Á và châu Á. Chính điều này đã thu hút sự quan tâm đầu tư của những nhà đầu tư, quỹ đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp ĐMST cũng ngày càng lớn mạnh, phát triển, thứ hạng cũng được cải thiện qua từng năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Mãi cho biết khoảng 3/4 kỳ lân của Việt Nam đều có liên quan, gắn bó sát với kinh tế - xã hội TP. “Điều này khẳng định TP.HCM là nơi được chọn để khởi nghiệp, đồng thời khẳng định trách nhiệm, sự cam kết của chính quyền TP trong xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp” - ông Mãi nói và cho biết lãnh đạo TP đang tập trung xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm khởi nghiệp ĐMST trên nền trung tâm khoa học - công nghệ tầm khu vực ASEAN, hướng đến tầm châu lục vào năm 2030.

Chủ tịch TP mong các chuyên gia, nhà khởi nghiệp bằng tình cảm với TP.HCM mạnh dạn chia sẻ, đóng góp để TP xây dựng các định hướng chiến lược, cơ chế, chính sách, việc làm cụ thể. Để TP.HCM thực sự là môi trường, hệ sinh thái tốt, trung tâm khởi nghiệp ĐMST cho các nhà khởi nghiệp có thể nhìn thấy cơ hội của mình, biến cơ hội thành thành công.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-se-co-chinh-sach-cu-the-ho-tro-cong-dong-khoi-nghiep-post782710.html