TP.HCM: Thành lập tuyến phố Đông y

Tối 29/12, tại đường Lương Nhữ Học, P.10, Q.5, TP.HCM đã diễn ra buổi giới thiệu về tuyến “Phố Đông Y”.

Với mục đích muốn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc kinh doanh, khám chữa bệnh các cơ sở, Công ty trú đóng trên địa bàn từ đó có cơ chế quản lý, kiểm soát về nguồn gốc, chất lượng, giá cả và xuất xứ của các loại thuốc đông y cũng như cơ sở hành nghề khám chữa bệnh đông y..

Theo đó, 3 tuyến đường chuyên kinh doanh về thuốc Đông y là: Triệu Quang Phục, Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông nằm trong đề án được xây dựng thành phố Đông y.

Bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh - Chủ tịch UBND Q.5 giới thiệu về đề án tuyến phố Đông y. Ảnh: Quang Bình

Qua đó, có thể chấn chỉnh được tình hình kinh doanh lấn chiếm lề đường, gây mất mỹ qua đô thị, đảm bảo về an toàn PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt là bảo quản, sơ chế, bào chế thuốc đông y hành nghề phải đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh – Chủ tịch UBND Q.5 cho biết, sau khi tìm hiểu, nắm rõ điều kiện của từng cơ sở kinh doanh thuốc Đông y, UBND P.10 đã quyết định chọn tuyến đường Lương Nhữ Học làm điểm để triển khai thực hiện đề án trong năm 2016.

Các cửa hàng kinh doanh thuốc Đông y nằm trong đề án sẽ được gắn logo...Ảnh: Quang Bình

UBND P.10 đã phải vận động 18 cơ sở kinh doanh thuốc Đông y trên tuyến đường trang bị logo, hộp đèn, bảng niêm yết giả sản phẩm, đồng phục…đề bước đầu thực hiện đề án xây dựng tuyến phố Đông y.

Theo bà Vĩnh, sau khi xây dựng, triển khai thành công và có hiệu quả trên tuyến phố Đông y trên đường Lương Nhữ Học thì sẽ tiến hành triển khai nhân rộng và lan tỏa trên các tuyến đường Triệu Quang Phục, Hải Thượng Lãn Ông vào năm 2017.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-thanh-lap-tuyen-pho-dong-y-d52501.html