TP.HCM: Thiếu khách sạn cho nhu cầu phát triển du lịch hội nghị

TP. HCM có khoảng 40 khách sạn 5 sao và 4 sao, số lượng phòng để đáp ứng nhu cầu du lịch kết hợp hội nghị - hội thảo - triển lãm hiện đang thiếu thốn.

Theo Hiệp hội Du lịch TP.HCM, số lượng tối đa khách du lịch hội nghị mà ngành du lịch thành phố có thể phục vụ mỗi lần chỉ là 800 người, trong khi đó, có những đoàn khách đạt đến số lượng 3.000 người mỗi lần. Nguyên nhân là do để tổ chức được du lịch hội nghị, đòi hỏi rất lớn ở khâu hậu cần. Tuy nhiên, hầu như chưa một khách sạn nào có hội trường đáp ứng được yêu cầu tổ chức hội nghị thu hút khoảng 5.000 khách.

Theo thống kê tại TP.HCM, hiện nay có khoảng 40 khách sạn 5 sao và 4 sao, số lượng phòng để đáp ứng nhu cầu du lịch kết hợp hội nghị - hội thảo - triển lãm (MICE) hiện đang khan hiếm.

Hình ảnh minh họa.

TP.HCM dự kiến sẽ đầu tư một trung tâm hội nghị với quy mô 10ha tại khu vực Thủ Thiêm, để đủ sức phục vụ nhu cầu của các đoàn du lịch hội nghị có quy mô lớn.

Phân khúc khách sạn 5 sao tại Hà Nội hoạt động tốt kỉ lục

Theo đánh giá của công ty tư vấn BĐS Savills, phân khúc khách sạn 5 sao tại Hà Nội đang hoạt động tốt nhất cả nước, vượt cả Đà Nẵng và TP.HCM, với mức tăng tới 10% so với năm ngoái. Giá phòng bình quân thậm chí còn tăng tới 41%. Doanh thu phòng trung bình tính cho tới hết tháng 3 cũng tăng tới 64%.

Hoạt động thị trường khách sạn Hà Nội. Nguồn: Nghiên cứu và tư vấn Savills.

Savills dự báo, trong năm 2017, hơn 900 phòng khách sạn tại Hà Nội sẽ đi vào hoạt động. Đây không phải là một con số lớn nên khả năng thị trường khách sạn Hà Nội vẫn duy trì được công suất và giá phòng cao trong thời gian tới.

Tình trạng thiếu nguồn cung khách sạn tại Hà Nội đã diễn ra trong một vài năm trở lại đây, đặc biệt là khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ngày càng tăng.

Thiên Lăng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-thieu-khach-san-cho-nhu-cau-phat-trien-du-lich-hoi-nghi-d56995.html