TP.HCM: Tìm giải pháp cho tăng trưởng kinh tế bền vững

Tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa IX khai mạc ngày 4/7, một trong những nội dung trọng tâm của thành phố được đại biểu đề cập đó là tìm giải pháp cho chất lượng tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (trái) trao đổi với đại biểu bên lề kỳ họp. Ảnh T.D

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá, cùng với cả nước, TP.HCM trong 6 tháng qua có nhiều thuận lợi, thời cơ cho phát triển. Kinh tế - xã hội, TP.HCM tiếp tục đạt được những kết quả đáng trân trọng, như: Tăng trưởng kinh tế cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm với hiệu quả trên một số lĩnh vực khá rõ nét; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế... có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống của người dân nhiều mặt được cải thiện, nâng lên.

Đánh giá về phát triển kinh tế của thành phố trong 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, khu vực dịch vụ tăng 7,4% (chiếm 58,2%), khu vực công nghiệp xây dựng tăng 7,2% (chiếm 23,3%), khu vực nông lâm thủy sản tăng 5,9% (chiếm 0,7%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 451.000 tỷ đồng, tăng 10,2%; du lịch tăng trưởng tốt, đã khách quốc tế đến thành phố đạt 2,8 triệu khách, tăng 14,7%, doanh thu đạt 53.617 tỷ đồng, tăng 12%; xuất khẩu tăng trưởng khá, nếu không tính giá trị dầu thô đạt 15,24 USD Mỹ, tăng 12,9%. Thu ngân sách 173.369 tỷ đồng, đạt 49,84% dự toán, tăng 17,67% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh T.D

TP.HCM đã có nhiều chương trình đồng hành, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho DN ổn định phát triển như: Chương trình kết nối ngân hàng – DN đã hỗ trợ gần 4.000 khách vay vốn hơn 89.000 tỷ đồng; Chương trình hỗ trợ tháo gõ khó khăn cho DN cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên hơn 148.000 tỷ đồng.

Cùng với các chương trình khuyến khích hỗ trợ khởi nghiệp, TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho 20.479 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký và bổ sung 572.184 tỷ đồng, gấp 2,15 lần so với cùng kỳ năm 2016. Thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đạt 2,3 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước…

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, TP.HCM đang phải tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng của nhiều năm trước và các vấn đề phát sinh do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan chưa có hiệu quả, như: Nguồn lực cho đầu tư phát triển khó khăn, nhiều cơ chế chính sách không đủ động lực cho phát triển, chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững, thấp so với chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân đạt thấp...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận có trọng tâm các vấn đề giải pháp nào cho chất lượng tăng kinh tế bền vững, đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm nội địa tăng 8,4 – 8,7%, trong khi 6 tháng đầu năm chỉ đạt 7,74%; tình hình quản lý trật tự đô thị, các cấp chính quyền làm gì để tạo đột phá và đồng bộ trong cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử; các vấn đề an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội…

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-tim-giai-phap-cho-tang-truong-kinh-te-ben-vung.aspx