TP HCM tội phạm kinh tế cao do nhận thức và chỉ đạo chưa quyết liệt

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục xây dựng mô hình toàn dân phòng chống tội phạm, chống buôn lậu thương mại, hàng giả

Chiều nay (6/10), tại TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UBND TP HCM về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo báo cáo của Công an TP HCM: Trong 9 tháng qua, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố xảy ra 4.668 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2013, làm chết 65 người, bị thương 572 người; phạm pháp hình sự tăng nhẹ nhưng các loại án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm mạnh (giết người giảm 26%, cướp tài sản giảm 11%, hiếp dâm giảm 28%).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo

Các cơ quan điều tra đã khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp, đạt 64%, bắt giữ hơn 3.700 đối tượng. Tội phạm về ma túy tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, đã phát hiện và xử lý 1257 vụ. bắt 2.543 đối tượng mua bán, tàng trữ, thu giữ 21 kg heroin, 11 kg cocain… Công tác phòng chống mại dâm dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, truy quét, xử lý nhiều đối tượng; công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều mô hình tự quản phát huy hiệu quả, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trong 9 tháng, các lực lượng chức năng đã thanh kiểm tra hơn 43.200 vụ, phát hiện hơn 39.500 vụ vi phạm, chủ yếu là các vi phạm về gian lận thương mại và kinh doanh trái phép, trốn thuế… phạt hành chính gần 884 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 2.114 tỷ đồng, thu nộp ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương TP đã giữ vững đà phát triển kinh tế, đạt nhiều thành tích trong điều hành chỉ đạo. Phó Thủ tướng biểu dương lực lượng công an và các lực lượng khác của thành phố đã có nhiều nỗ lực trong đảm bảo an ninh trật tự, làm giảm nhiều vụ trọng án…góp phần cho thành phố đạt nhiều kết quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những bất cập đó là tình hình an ninh trật tự vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động xấu đến sản xuất kinh doanh, tội phạm có yếu tố nước ngoài, số vụ vi phạm, trộm cắp tăng… tình trạng nghiện hút ma túy, đe dọa an ninh trật tự tăng, tỷ lệ phá án còn thấp. Hàng giả, hàng nhái còn bán tràn lan, phổ biến, các hành vi trốn thuế, lậu thuế vẫn còn cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những nguyên nhân của tình trạng tội phạm kinh tế còn cao là do khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn; nhận thức về nhiệm vụ phòng chống gian lận thương mại chưa đầy đủ, chỉ đạo chưa quyết liệt, thiếu chủ động, còn tình trạng bao che, tiếp tay cho buôn lậu… Các lực lượng chức năng chưa làm tốt công tác nắm tình hình, công tác phối hợp giữa các lực lượng chưa tốt, chưa thường xuyên, phương tiện chưa đảm bảo; vai trò, ý thức trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan chức năng chưa cao, thể chế chính sách về quản lý chưa đồng bộ, còn sơ hở để các đối tượng lợi dụng….

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UBND TPHCM

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, TP HCM cần xây dựng một xã hội an toàn, môi trường an toàn cho khách du lịch, nhà đầu tư. Các cấp ủy phải vào cuộc, xem chống tội phạm, chống hàng giả, hàng nhái là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên… xử lý nghiêm cán bộ công chức làm ngơ, bao che tiêu cực, thường xuyên luân chuyển ở các vị trí nhạy cảm. Mở cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh chống gian lận thương mại từ nay tới Tết nguyên đán 2015, tập trung chống các băng nhóm tội phạm và phối hợp với các tỉnh thành bạn trong phòng chống tội phạm…Tiếp tục xây dựng mô hình toàn dân tố giác tội phạm, gian lận thương mại….

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi xin đề nghị các đồng chí tiếp tục xây dựng mô hình toàn dân phòng chống tội phạm, chống buôn lậu thương mại, hàng giả như: phát động toàn dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, toàn dân không mua bán hàng giả, không rõ nguồn gốc. Phải đánh vào đầu ra này quyết liệt hơn thì tác dụng rất lớn. Khi toàn dân tham gia tham gia phòng chống tội phạm thì công cuộc này mới thành công. Hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc mạnh mẽ thì mới đi đến thắng lợi”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/tp-hcm-toi-pham-kinh-te-cao-do-nhan-thuc-va-chi-dao-chua-quyet-liet-356304.vov