TP.HCM triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Lào

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM dẫn đầu, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Khách hàng Lào tham quan, mua sắm sản phẩm của DN TP.HCM trong khuôn khổ Hội chợ. Ảnh ITPC cung cấp

Từ ngày 27/7 đến 30/7 diễn ra Hội chợ triển lãm được tổ chức tại Savan ITECC, tỉnh Savannakhet, Lào với hơn 200 gian hàng của hơn 100 DN Việt Nam và 34 gian hàng của 25 DN Lào trong các nhóm hàng: thực phẩm chế biến, nhựa, sản phẩm gia dụng, điện gia dụng, dệt may, hóa mỹ phẩm, giày dép, đồ trang trí nội thất…

Đây là hội chợ lớn nhất TP.HCM tổ chức tại Lào, mang cơ hội thuận lợi cho DN hai nước mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh cùng có lợi, khai thác tốt thị trường, đẩy mạnh khả năng tăng kim ngạch xuất khẩu đối với thị trường Lào. Người tiêu dùng tại Savannakhet được các DN Việt Nam trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới, mặt hàng mới từ những DN đã khẳng định uy tín thương hiệu, như: Công ty Ba Huân, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Nutifood, Bita’s, LiOA, Vissan, Coopmart, Fahasha, Bột Quốc Tế, Thiên Long, Nhựa Sài Gòn, Dược Sài Gòn, Tân Quang Minh, Điện máy REE…

Ông Huỳnh Cách Mạng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM nhấn mạnh, TP.HCM luôn đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các bên. Trong những năm qua, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Thành phố với các địa phương của Lào ngày càng sôi động. Thông qua Hội chợ triển lãm năm nay, các DN hai bên sẽ kết nối với nhau một cách hiệu quả, thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư – du lịch giữa hai nước, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo TP.HCM và Tỉnh Savannakhet đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương phát triển. Chính quyền TP.HCM cam kết luôn nỗ lực tạo cơ hội tiếp xúc giữa DN Việt Nam với DN Lào, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế.

Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc ITPC, trưởng ban tổ chức hội chợ triển lãm khẳng định, DN TP.HCM luôn tìm kiếm cơ hội để cung cấp cho người tiêu dùng Lào những sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh để bằng uy tín chất lượng, hàng Việt Nam có thể chinh phục người tiêu dùng Lào. Hàng hóa tham dự hội chợ triển lãm đều mang nhãn hiệu của chính DN Việt Nam, có logo, tên công ty và địa chỉ liên hệ trên mỗi sản phẩm để người tiêu dùng Lào an tâm sử dụng.

Trong khuôn viên hội chợ triển lãm, khu vực ngôi nhà chung triển lãm hình ảnh giới thiệu các thành tựu kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của TP.HCM và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào, giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và TP.HCM với các điểm đến du lịch hấp dẫn. Tại ngôi nhà chung còn có khu vực giới thiệu sản phẩm cho các DN thành phố chưa có điều kiện tham dự hội chợ triển lãm lần này. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn dành không gian riêng để các DN có thể gặp gỡ đối tác, kết nối và trao đổi thông tin giữa các DN của hai nước nhằm tìm cơ hội hợp tác đầu tư, khai thác thị trường, tìm đối tác kinh doanh, mở các kênh phân phối hàng hóa tại thị trường Lào.

Bên cạnh hội chợ triển lãm, chương trình triển lãm sản phẩm hàng hóa Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Những ngày thành phố Hồ Chí Minh” tại Champasak và Viêng Chăn trong các ngày 25,26 và 29/7/2017 được ITPC tổ chức với những sản phẩm đặc trưng của TP.HCM và Việt Nam. Đây là những mặt hàng được lựa chọn kỹ càng về chất lượng, thương hiệu để người tiêu dùng và DN nước bạn có sự lựa chọn tốt nhất.

Trong khuôn khổ làm việc của đoàn công tác, ngày 29/7/2017, hội thảo Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch vào Lào tại thủ đô Viêng Chăn được ITPC tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư giữa DN Việt Nam và Lào./.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-trien-khai-nhieu-hoat-dong-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-tai-lao.aspx