TP.HCM: Triệt phá ổ cá độ bóng đá qua mạng

Sau một thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 7/7 các trinh sát ập vào bắt quả tang đối tượng Tú đang tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá.

Chiều ngày (8/7), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an TP.HCM, cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Anh Tú (SN 1990, thường trú P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo đó, vào lúc 3 giờ 20 phút, ngày 7/7, các trinh sát ập vào quán cà phê Tigol (số 10, đường D3, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú) bắt quả tang đối tượng Tú đang tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Gia Thanh

Tại thời điểm trên, các trinh sát thu giữ tại hiện trường hơn 16,5 triệu đồng, 5 cùi giấy để ghi phơi, 1 máy tính Casino, 1 bộ máy tính bàn hiệu Dell… lập biên bản tạm giữ 17 xe máy các loại và 41 đối tượng. Kiểm tra trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 53 triệu đồng, 27 tờ phơi ghi cá độ bóng đá, 42 điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận tổ chức cho các con bạc đến uống cà phê tại quán tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet từ đầu mùa giải Euro đến nay. Hàng ngày, Tú thuê đối tượng Hồ Việt Thanh (SN 1989, quê Đồng Nai), phụ giúp trong việc ghi phơi, nhận tiền và chung chi tiền thắng thua cho các con bạc. Mỗi tháng Tú trả Thanh số tiền công là 6 triệu đồng.

Ngoài ra, Tú còn thuê Lê Văn Kiệt (SN 1990, quê Long An) trông giữ xe tại quán cho các con bạc, với “mức lương” từ 500 đến 1 triệu đồng/tuần

Hiện Cơ quan công an PC45 đã lập hồ sơ bàn giao toàn bộ tang vật và đối tượng cho Công an Q. Tân Phú tiếp nhận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Gia Thanh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi-su/tphcm-triet-pha-o-ca-do-bong-da-qua-mang-200969.html