TP HCM: Trinh sát hình sự truy đuổi cướp như phim hành động

Phát hiện hai tên cướp, tổ trinh sát đặc nhiệm liền truy đuổi qua nhiều tuyến đường khiến cho người đi đường một phen thót tim.

Ngày 14/9, Công an phường 12 quận Tân Bình, TP HCM đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Văn Bảo (19 tuổi) và Huỳnh Văn Tuấn (16 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo đó, lúc 13h20 chiều cùng ngày, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an TP HCM đang làm nhiệm vụ trên đường thì phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy mang BKS : 59P2-400.14 với nhiều nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Bảo và Tuấn tại cơ quan công an.

Đến trước số nhà 130 đường Bàu Cát 2 (phường 12, quận Tân Bình) phát hiện 2 người phụ nữ đang đi xe đạp cả 2 liền áp sát giật phăng một túi xách. Do 2 người phụ nữ bị giật mình khi có xe máy áp sát nên dừng xe kịp thời khiến hai tên cướp giật hụt khiến chiếc túi xách rơi xuống đường.

Cướp giật không thành, hai tên cướp liền tăng ga bỏ chạy nhưng bị các trinh sát truy đuổi qua nhiều con đường, con hẻm ở quận Tân Bình sang quận Tân Phú. Đến trước số nhà 935 đường Âu Cơ (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) các trinh sát đuổi kịp đạp ngã xe khống chế được tên cầm lái. Riêng đối tượng ngồi sau bỏ chạy vào 1 con hẻm gần đó bị quần chúng nhân dân phối hợp với các trinh sát tóm gọn.

Chiếc túi xách bị hai tên cướp giật bất thành

Qua khám xét trong cốp chiếc xe, công an còn thu giữ 2 chiếc ví nữ cùng một số giấy tờ tùy than của người khác. Tại công an, cả Bảo và Tuấn đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng còn cho biết trước đó đã thực hiện thành công 2 vụ cướp giật khác lấy được một số tiền mặt chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-trinh-sat-hinh-su-truy-duoi-cuop-nhu-phim-hanh-dong-d24170.html