TP.HCM: Xóa sổ băng nhóm chuyên buôn bán cần sa, cỏ Mỹ

Ngày 26/6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC47) cho biết, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm chuyên mua bán, tàng trữ cần sa với quy mô cực lớn.

Qua đó, công an đã bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ khoảng 24kg cần sa cùng 60kg cỏ Mỹ.

Thông tin ban đầu, sau gần 1 năm (8/2016 - 5/2017), đội 4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP.HCM) xác lập chuyên án, theo dõi các đối tượng, phát hiện Tiêu Chí Hùng (1978, ngụ quận 1, TP.HCM) chính là đầu mối cung cấp, phân phối cần sa lại cho các "chân rết" khác trên địa bàn TP.HCM.

Ông “trùm” Hùng sau khi trực tiếp mua bán và nhập nguồn hàng từ một người tên Isamael (còn có tên gọi khác là Ba Sơn (SN 1960, dân tộc Chăm, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sau đó, Hùng thu nạp anh ruột là Tiêu Chí Tài (1974, ngụ cùng nhà) đi lấy và bán hàng.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ.

Qua quá trình điều tra, chiều 18/5, các trinh sát phát hiện Tài chở Trinh đi gặp Isamael để mua 5kg cần sa với giá 70 triệu đồng nên đã ập vào bắt quả tang cả 3 đối tượng, thu giữ 5kg cần sa.

Cùng lúc, tổ trinh sát khác cũng tiến hành bắt giữ Hùng khi đang lưu thông dưới cầu Calmette, quận 1. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, đây là chuyên án ma túy lớn nhất trong 10 năm trở lại đây về cần sa. Thu giữ tổng cộng 24kg cần sa cùng 60kg cỏ Mỹ, 4 xe máy, 70 triệu đồng tiền mặt và 10 điện thoại di động.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-xoa-so-bang-nhom-chuyen-buon-ban-can-sa-co-my-a330479.html