TP.HCM: Xuất hiện nhiều ca sốt xuất huyết, suy tạng nặng

Tính đến giữa tháng 7/2017, TP.HCM đã xuất hiện nhiều ca xuất huyết, suy tạng nặng. Sốt xuất huyết diễn biến ngày càng phức tạp với hơn 10.000 ca, đã có 4 trường hợp tử vong.

Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy, đến ngày 13/7, trên địa bàn thành phố có 10.157 ca sốt xuất huyết nhập viện, tăng hơn 1.000 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3 ca tử vong do sốt xuất huyết và 1 ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh mẽ, đến giữa tháng 7/2017, TP.HCM đã có hơn 10.000 ca bệnh. Ảnh: Internet.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, hằng năm cứ đến mùa bùng phát dịch sốt xuất huyết, các bệnh viện tuyến trên của thành phố đều quá tải do tâm lý người dân muốn được điều trị tại các bệnh viện lớn, không tin vào viện tuyến dưới. Hiện Sở Y tế đã và đang có dự án đào tạo và hỗ trợ tuyến dưới đủ sức điều trị bệnh sốt xuất huyết, lúc đó sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Trước đó, UBND TP.HCM đã triển khai việc tuyên truyền phòng chống dịch, nhất là phun thuôc diệt muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng. Tuy nhiên, ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh là chưa cao.

Hoàng Bắc

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-xuat-hien-nhieu-ca-sot-xuat-huyet-suy-tang-nang-d59809.html