TP HCM yêu cầu không gây phiền hà trong tuyển sinh mầm non

Các trường mầm non sẽ nghỉ hè 2 tháng, việc tuyển sinh cho năm học mới được Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm công khai, minh bạch.

Phụ huynh chờ nộp hồ sơ xin học cho con tại một trường mầm non quận Thủ Đức, năm 2016. Ảnh: Mạnh Tùng

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, các trường mầm non năm nay sẽ nghỉ hè từ ngày 15/6 đến 10/8. Đây là thời gian các trường chuẩn bị thủ tục, cơ sở vật chất tuyển sinh cho năm mới.

Sở yêu cầu các quận, huyện và các trường tổ chức nhận trẻ phân tuyến theo địa bàn hợp lý, mọi thủ tục công khai, khoa học và không gây phiền hà cho phụ huynh.

Ở một số năm trước, nhiều phụ huynh TP HCM phải chen lấn để nộp hồ sơ xin học cho con ở nhiều trường mầm non. Thậm chí có nơi, phụ huynh phải thức trắng đêm để giữ chỗ nộp hồ sơ.

Năm nay, thành phố huy động 100% trẻ năm tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn vào trường mầm non theo tuyến do Ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Các nơi sẽ có kế hoạch để đảm bảo cho trẻ 3-4 tuổi và độ tuổi nhà trẻ được đi học.

Trong thời gian hè, các trường có thể tổ chức hoạt động theo yêu cầu của phụ huynh. Chỉ nhận giữ trẻ đã theo học trong năm vừa qua, không tự cắt xén các yêu cầu khi tổ chức lịch sinh hoạt hè đồng thời quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/tp-hcm-yeu-cau-khong-gay-phien-ha-trong-tuyen-sinh-mam-non-d43370.html