TP Hồ Chí Minh: Giá hoa ổn định trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Giá hoa hồng Đà Lạt khoảng 10.000 đồng/bông, trong khi bông hồng nhập khẩu được bán với giá 20.000 - 45.000 đồng/bông tùy loại.

Giá hoa hồng chỉ khoảng 10.000 đồng/bông, 1 lẵng hoa 20 bông giá 400.000 đồng.

Mặc dù mai mới là 8/3, nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM) không khí mua bán khá nhộn nhịp. Tại các cửa hàng hoa đã trưng bày nhiều mẫu mã, hình thức trang trí khá đa dạng, bắt mắt.

Hoa tươi vẫn là lựa chọn của nhiều người trong các ngày lễ, vì vậy, để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, ngoài các mặt hàng hoa truyền thống như: Hồng Đà Lạt, lan, hướng dương…, các cửa hàng cũng nhập thêm nhiều loại khác được nhập khẩu từ nước ngoài.

Theo khảo sát, giá các loại hoa bán tại chợ sỉ không tăng. Anh Doanh (Chủ cửa hàng hoa Thủy Mộc) cho biết: “Giá hoa hồng Đà Lạt là 10.000 đồng/bông, ngày mai (8/3) hoa cũng bán với giá đó, không tăng. Vừa rồi ngày 14/2 lượng người mua hoa nhiều, vì vậy đến ngày 8/3 nhiều người có xu hướng tặng món quà khác, nên hoa vẫn đủ hàng cung cấp, không đến mức khan hiếm, giá ổn định”.

Còn với một số loại hoa nhập khẩu như hoa hồng, mức giá dao động từ 20.000 - 45.000 đồng/bông tùy loại.

Tuy còn 1 ngày nữa mới đến Ngày Quốc tế Phụ nữ nhưng ở các cửa hàng đã nhộn nhịp người mua.

Nắm bắt được xu hướng mua sắm của người tiêu dùng thường ưu tiên những loại hoa đẹp, mẫu mã trang trí độc đáo và giá ở mức trung bình nên các cửa hàng hoa đưa ra những bó hoa có giá khá “mềm” so với mọi năm, dao động từ 300.000 - 550.000 đồng/bó.

Hoa hồng nhập khẩu Đài Loan với giá 45.000 đồng/bông.

Theo một số chủ cửa hàng hoa, mặc dù giá hoa tương đối ổn định và hợp lý nhưng sức mua năm nay có phần giảm nhẹ so với mấy năm trước, cũng có thể khách đợi đến ngày mới mua vì sẽ được giảm giá nhiều. Anh Dương (Quản lý một shop điện hoa) cho biết: “Shop đã ngưng nhận đơn hàng cho ngày 8/3 để phục vụ tốt hơn, tuy nhiên người đặt hoa tính tới thời điểm hiện tại không bằng năm ngoái. Thị trường năm nay không nhộn nhịp do ngày 14/2 rất nhiều người tặng hoa, chính vì vậy, ngày 8/3 các bạn có xu hướng ưu tiên chọn những món quà khác cho phái nữ hơn”.

Nhiều mẫu mã hoa trang trí mới lạ được trưng bày tại các cửa hàng hoa.

Tuy mai mới là ngày 8/3 nhưng nhiều khách hàng đã tranh thủ mua những bó hoa thật đẹp về tặng người phụ nữ của mình. Anh Trung (Quận 3, TP.HCM) cho biết: “Hôm nay mình đi mua trước, sợ ngày mai đông với lại sợ tăng giá nữa. Mình đặt trước rồi mai đến lấy để tặng cho vợ”.
Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Linh (Quận 10, TP.HCM) cho biết: “Mình tranh thủ đi mua mấy loại hoa mà mẹ mình thích, cắm sẵn trong lẵng hoa để chiều đi làm về lấy đi tặng cho mẹ. Năm nay, giá hoa cũng bình thường, không cao lắm, nên có thể mua được nhiều hoa hơn. Ngày 8/3, có hoa trong nhà cũng vui, cũng như món quà tặng cho mẹ trong ngày đặc biệt này”.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gia-hoa-binh-on-ngay-quoc-te-phu-nu-83-282178.html