TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 họa sĩ nhí so tài vẽ tranh 'Nét vẽ xanh năm 2017'

Các em học sinh 4 đến 15 tuổi từ 24 quận huyện TP.HCM cùng trổ tài vẽ tranh tại Hội thi 'Nét vẽ xanh năm 2017'.

Ngày 19/3, lễ khai mạc và chung khảo Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 20 năm 2017 đã diễn ra tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo quận 1 (TP.HCM).

Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức.

Hội thi là sân chơi cho học sinh từ 4 đến 15 tuổi, mục đích để các em thể hiện tài năng, sự sáng tạo của bản thân nhằm khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống.

Trải qua vòng sơ khảo gắt gao tại các quận huyện, ban tổ chức đã chọn ra khoảng 1.500 thí sinh tham gia vòng chung khảo, trong đó sẽ có thi cá nhân, thi theo tập thể nhóm.

Năm nay cuộc thi được tổ chức với quy mô rộng hơn, ban tổ chức đã có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Thể loại dự thi đa dạng bao gồm vẽ tranh trên giấy A3, trên máy vi tính, trên gốm, trên khung bao bố, tranh áo dài.

Chủ đề của cuộc thi là những điều quen thuộc với cuộc sống về gia đình, quê hương, Bác Hồ với thiếu nhi, em yêu TP Hồ Chí Minh, khát vọng hòa bình, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, mái trường của em, tình cảm đối với thầy cô giáo, môi trường xanh-sạch-đẹp, cảnh đẹp quê hương, lễ hội và làng nghề truyền thống Việt Nam…

Dự kiễn lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Nét vẽ xanh” sẽ diễn ra vào ngày 7/5.

Một số hình ảnh tại hội thi do PV Infonet ghi lại:

Các em nhỏ được trổ tài trên rất nhiều chất liệu.

Học sinh được phân chia thành các khu vực để thỏa sức sáng tạo.

Các em đều chọn vẽ bằng những màu sắc tươi sáng, rực rỡ.

Hai chú bộ đội hiện ra dưới nét vẽ ngây thơ của một em học sinh tiểu học.

Từ nhiều năm qua "Nét vẽ xanh" đã trở thành hoạt động thường niên, được rất nhiều học sinh yêu hội họa chờ đón.

Hoàng Xoan

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tp-ho-chi-minh-hon-1500-hoa-si-nhi-so-tai-ve-tranh-net-ve-xanh-nam-2017-post223412.info