TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ học 2 buổi/ngày

(SGGP).- Ngày 2-9, UBND huyện Củ Chi đã tổ chức khánh thành Trường Mầm non Hoàng Minh Đạo và khai giảng năm học mới 2010-2011. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Trường Mầm non Hoàng Minh Đạo được xây dựng tại xã Phú Mỹ Hưng, thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Củ Chi. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây bị địch càn quét liên tục nên bị tàn phá nặng nề. Hiện nay, đa số dân cư ở đây sống không tập trung nên điều kiện học hành của học sinh còn nhiều khó khăn, nhất là nhu cầu học bán trú không đủ đáp ứng vì thiếu trường. Trường Mầm non Hoàng Minh Đạo được xây trên diện tích hơn 7.500m², gồm 7 phòng học và khối văn phòng, hội trường nhà bếp với đầy đủ trang thiết bị học tập… đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 200 học sinh ở xã Phú Mỹ Hưng và các xã lân cận. Tổng kinh phí xây dựng trường trên 7 tỷ đồng, trong đó bà Đào Thị Minh Vân - con gái của cố liệt sĩ Hoàng Minh Đạo tài trợ 5 tỷ đồng và hơn 2 tỷ đồng là ngân sách của huyện. Chia sẻ niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận cho biết: “Thành phố luôn trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh. Trong điều kiện tỷ lệ dân nhập cư ở các tỉnh thành về làm việc và học tập tại TPHCM ngày càng cao, thành phố chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu trường lớp đạt chuẩn về cơ sở vật chất, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày. Do đó bên cạnh sự nỗ lực xây dựng trường lớp của Nhà nước vẫn rất cần sự chung tay góp sức của cả xã hội. Với quy hoạch mạng lưới trường lớp của thành phố, cùng với sự nỗ lực của các địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp, đến năm 2015 thành phố về cơ bản sẽ đảm bảo cho tất cả các em học sinh được học 2 buổi/ngày”. Trước đó, Trường Ngô Thời Nhiệm (quận 3) cũng đã tổ chức khai giảng năm học mới. Trường có quy mô đào tạo hơn 2.000 học sinh từ tiểu học đến THPT. Chất lượng giảng dạy của nhà trường ngày càng được nâng cao, số học sinh đậu tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng 5 năm qua cao hơn tỷ lệ bình quân của thành phố. L.LINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2010/9/236122/