TP. Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế và kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Từ ngày 11/5, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế và kết nối địa phương.

Tại Hàn Quốc, trong chương trình làm việc, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chào và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã thông tin khái quát với Đại sứ Vũ Hồ về mục đích chuyến công tác, trong đó có chuỗi hội thảo xúc tiến thương mại – đầu tư tại các địa phương của Hàn Quốc và Nhật Bản, như Chungcheongbuk, Hyogo và Osaka, đặc biệt là sự kiện “Ngày TP Hồ Chí Minh tại Osaka”.

Cho biết, TP hiện đang chú trọng phát triển các ngành ứng dụng công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trong khi đây là các lĩnh vực mà các địa phương Hàn Quốc, đặc biệt là tỉnh Chungcheongbuk có thế mạnh, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan mong muốn Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ Vũ Hồ tiếp tục hỗ trợ, là nhịp cầu nối gắn kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Hàn Quốc nói riêng.

Buổi làm việc của đoàn công tác UBND TP Hồ Chí Minh với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Buổi làm việc của đoàn công tác UBND TP Hồ Chí Minh với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao các tiềm năng, thế mạnh của TP Hồ Chí Minh, chia sẻ thông tin về nhu cầu đầu tư và những vấn đề mà doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khi đầu tư tại nước ngoài. Theo Đại sứ, nhu cầu và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc là rất lớn, cần được tranh thủ khai thác trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tích cực với việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022. Đại sứ Vũ Hồ cam kết sẽ tích cực phối hợp và kết nối để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các địa phương Hàn Quốc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Đồng chí Võ Văn Hoan và đoàn công tác TP đã có buổi gặp gỡ, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó tìm hiểu về đời sống, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, từ đó phát huy nguồn lực kiều bào đối với sự phát triển của Thành phố.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Samsung E&A. Công ty đã giới thiệu về quá trình hình thành Công ty, đặc biệt là công nghệ xử lý nước thải khép kín với công nghệ tạo bùn hạt hiếu khí, đồng thời bày tỏ quan tâm đối với các dự án xử lý nước thải của TP.

Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kinh nghiệm và công nghệ của Công ty trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực xử lý nước thải ứng dụng công nghệ tạo bùn hạt hiếu khí, giảm thiểu tối đa tạp chất và vi khuẩn có hại trong nước sau khi xử lý. Đồng chí Võ Văn Hoan cũng cho biết, hiện nay xử lý nước thải là một lĩnh vực mà TP đang rất quan tâm và là một hợp phần bắt buộc của tất cả các công ty nếu muốn đầu tư tại địa phương. Trên cơ sở đó, Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Công ty Samsung E&A tiếp tục nghiên cứu các phương án xử lý nước thải tại TP Hồ Chí Minh và đề xuất với chính quyền TP.

Sau buổi trao đổi, đoàn công tác TP và Công ty Samsung E&A đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh và Công ty Samsung E&A.

Ngày 13/5, đoàn đã có buổi làm việc với ông Kim Yong Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc).

Đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, ông Kim Yong Hwan bày tỏ niềm vui được gặp lại Đồng chí Phó Chủ tịch, mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ TP. Hồ Chí Minh trong việc triển khai các hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai địa phương, với mục tiêu cùng có lợi, cùng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan và Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) Kim Yong Hwan

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan và Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) Kim Yong Hwan

Tỉnh trưởng Kim Yong Hwan thông tin với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế của tỉnh Chungcheongbuk - với tốc độ tăng trưởng dẫn đầu Hàn Quốc, tỉnh Chungcheongbuk đến nay đã thu hút tổng cộng 37 tỷ USD. Hiện tại, tỉnh có thế mạnh về nhiều ngành công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc như đứng đầu về sản xuất pin của Hàn Quốc, đứng thứ nhì về sản xuất chip, có thế mạnh về công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm…

Đặc biệt, Tỉnh trưởng Kim Yong Hwan giới thiệu chương trình hợp tác với TP Hồ Chí Minh nhằm thu hút sinh viên, chuyên gia nghiên cứu về công nghệ cao, học tập và đào tạo với sự hỗ trợ về học bổng, ăn ở của Tỉnh cũng như có thể tham gia cùng chuyên gia Hàn Quốc nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh sau khi kết thúc khóa đào tạo; khẳng định chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này tới Chungcheongbuk và Diễn đàn hợp tác thương mại – đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Chungcheongbuk là bước đầu tiên thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đánh giá cao vai trò, vị trí của Chungcheongbuk đối với sự phát triển nền kinh tế Hàn Quốc; đồng thời khẳng định TP Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Chungcheongbuk để cùng khai thác những thế mạnh của nhau, phục vụ sự phát triển của hai địa phương; đặc biệt là khi các thế mạnh của Chungcheongbuk cũng là các lĩnh vực mà TP Hồ Chí Minh đang ưu tiên phát triển.

Đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị tỉnh Chungcheongbuk phối hợp cùng TP Hồ Chí Minh sớm đưa nội dung Bản ghi nhớ đã được ký giữa hai địa phương vào năm 2023 vào thực tiễn; đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức Diễn đàn thương mại, đầu tư TP Hồ Chí Minh - Chungcheongbuk để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, lĩnh vực ưu tiên phát triển, lĩnh vực trọng tâm hợp tác hai địa phương; tổ chức kết nối doanh nghiệp hai địa phương; xác định cụ thể tiêu chí, đối tượng, nội dung, khung thời gian cụ thể cho hoạt động hợp tác về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời, hai địa phương đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình, hoạt động cụ thể tăng cường kết nối trong giao lưu hợp tác trao đổi đầu tư, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương; tạo lập và duy trì cơ chế trao đổi thông tin, trao đổi đoàn công tác để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai địa phương, mang lại lợi ích cho mỗi địa phương và đóng góp chung vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Sau buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk, đoàn đã tham dự Diễn đàn Hợp tác thương mại – đầu tư TP Hồ Chí Minh – Chungcheongbuk.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan và đoàn công tác đã đến thăm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Park Soo Kwan. Tại buổi làm việc, Đồng chí Võ Văn Hoan bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Park Soo Kwan vì đã có những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa TP Hồ Chí Minh với TP Busan nói riêng. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan mong muốn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Park Soo Kwan tiếp tục có những thúc đẩy để mối quan hệ giữa 2 nước và 2 địa phương ngày càng phát triển.

Ngày 14/5, Đoàn công tác TP đã có buổi làm việc với ông Lee Jun Seung, Phó Thị trưởng phụ trách hành chính thành phố Busan.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan làm việc với Phó Thị trưởng phụ trách hành chính TP Busan Lee Jun Seung.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan làm việc với Phó Thị trưởng phụ trách hành chính TP Busan Lee Jun Seung.

Tại buổi làm việc, Phó Thị trưởng Busan đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng để trao đổi kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương vào năm 2025. Ông Lee Jun Seung cho biết, TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương kết nghĩa lâu đời của Busan. Hai bên đã thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Tin tưởng với thiện chí của hai bên, quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Busan sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất. Phó Chủ tịch TP Võ Văn Hoan thay mặt đoàn đại biểu cám ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố Busan dành cho đoàn và cho biết, chuyến thăm của đoàn đến Busan lần này là nhằm trao đổi ý tưởng tổ chức các chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong tương lai, trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, văn hóa và giáo dục.

Phó Chủ tịch đề xuất hai địa phương sẽ cùng tổ chức sự kiện “Ngày TP. Hồ Chí Minh tại Busan” năm 2025 để chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương. Phó Thị trưởng thành phố Busan đánh giá cao đề xuất này và cho biết phía Busan sẽ phối hợp tích cực với TP Hồ Chí Minh để tổ chức thành công sự kiện.

Tại Nhật Bản, ngày 15/5, đoàn UBND TP Hồ Chí Minh đã tới chào và làm việc với ông Komura Masahiro, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Đoàn UBND TP Hồ Chí Minh làm việc tại Nhật Bản.

Đoàn UBND TP Hồ Chí Minh làm việc tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, ông Komura Masahiro bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Việt – Nhật trong các năm qua và tin tưởng Lễ hội này sẽ được tiếp tục duy trì trong tương lai, trở thành một hoạt động nổi bật trong quan hệ song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Việc lãnh đạo hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới là sự ghi nhận đúng đắn về tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác mà hai nước đang có trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ trưởng Komura Masahiro khẳng định, Nhật Bản rất coi trọng hợp tác với TP Hồ Chí Minh và mong TP tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa; bày tỏ vui mừng khi được biết tuyến Metro số 1 của TP Hồ Chí Minh đã chạy thử và hy vọng sẽ sớm đưa vào vận hành chính thức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ thường xuyên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản dành cho công tác tổ chức chuỗi Lễ hội Việt - Nhật. Đó là sự khích lệ lớn đối với TP; đồng thời là biểu hiện sinh động của cam kết sâu sắc đối với sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được các thế hệ lãnh đạo hai bên vun đắp. Chính quyền và người dân TP Hồ Chí Minh luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác thân thiết và bền vững nhất.

Đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, TP Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 7 địa phương của Nhật Bản, đưa Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia có nhiều địa phương kết nghĩa nhất của TP Hồ Chí Minh; thông báo hiện Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98 cho phép TP được thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững. Trên cơ sở đó, TP đã xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình phát triển, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, xanh, sạch, điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin; đề nghị Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực này.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tiếp tục phối hợp tích cực trong việc tổ chức Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản năm 2025 và tăng cường các hoạt động thương mại – đầu tư giữa hai bên.

Đoàn công tác UBND TP. Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đoàn công tác UBND TP. Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã thông tin sơ bộ về hoạt động của Đại sứ quán, trong đó nhấn mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng, khẳng định đây là nguồn lực to lớn cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường giao lưu nhân dân.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua là ngoại giao kinh tế, trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản và Việt Nam có tính bổ sung, ít cạnh tranh trực tiếp, Đại sứ quán đã hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương hai nước kết nối, hợp tác hiệu quả và đây là điểm sáng của năm nay. Không chỉ vậy, lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng mới, thương mại điện tử cũng được Đại sứ quán thúc đẩy kết nối hợp tác theo hướng cùng nghiên cứu, cùng phát triển, tạo quan hệ đối tác bình đẳng cùng có lợi.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cảm ơn Đại sứ và tập thể cán bộ Đại sứ quán đã hỗ trợ tích cực trong công tác thu xếp chuyến thăm và làm việc của đoàn đến Nhật Bản; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh và các địa phương Nhật Bản.

Phó Chủ tịch cho biết, hiện TP Hồ Chí Minh đang triển khai các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. Theo đó, TP sẽ tập trung nguồn lực, tạo sự phát triển đột phá trong các ngành công nghiệp trọng yếu và ưu tiên của TP như công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch và đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục giữa hai bên nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang cần lao động chất lượng cao cho các ngành công nghiệp trọng yếu và Nhật Bản cần nguồn lao động để giải quyết vấn đề già hóa dân số.

Tối cùng ngày,Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã có buổi gặp gỡ với bà Yuriko Koike, Thống đốc Tokyo bên lề Hội nghị SusHi Tech Tokyo 2024.

Tại buổi gặp, Phó chủ tịch Võ Văn Hoan cảm ơn Thống đốc Tokyo đã mời TP Hồ Chí Minh tham gia sự kiện, nhấn mạnh sự kiện là cơ hội để TP chia sẻ thách thức, học tập kinh nghiệm từ Tokyo và các TP khác trên thế giới trong việc áp dụng các giải pháp sáng tạo trong giải quyết các thách thức toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh được đánh là 1 trong 10 TP bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Hoan đã gửi thư mời Thống đốc Tokyo tham dự Đối thoại hữu nghị và Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh 2024.

Bà Yuriko Koike bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo TP đã nhận lời mời tham dự sự kiện tại Tokyo và cho biết bà sẽ thu sếp thời gian tham dự Đối thoại hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Chí Hải

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tp-ho-chi-minh-trien-khai-cac-hoat-dong-ngoai-giao-kinh-te-va-ket-noi-dia-phuong-tai-han-quoc-va-nhat-ban-271437.html