TP Quy Nhơn (Bình Định): Ngập tràn lan, 'hố tử thần' xuất hiện giữa vỉa hè

Mưa liên tục từ đêm 14 đến sáng 15.12 đã làm ngập nhiều tuyến phố trong nội thành Quy Nhơn. Nhiều hộ dân trên trục đường Trần Hưng Đạo – Hùng Vương bị đặt trong tình trạng báo động.

Khu vực ngã 5 Đống Đa đến cầu Đôi (thuộc phường Đống Đa) trên trục đường này ngập sâu từ 0,3 – 0,5m. Cảnh sát Giao thông Bình Định, suốt buổi sáng, đã cử người tham gia điều tiết giao thông, kêu gọi xe cộ hai chiều giảm tốc độ khi qua điểm ngập nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và nhà cửa của nhân dân. Hàng chục công nhân Cty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn cũng được huy động ra đường khơi thông cống rãnh.

Trưa 15.12, một nhóm công tác của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Định do đại tá giám đốc Trần Ngọc Thanh chỉ huy đã có mặt tại hiện trường (nhà 612 và 612A Trần Hưng Đạo) để xử lý sự cố sạt lở. Hai căn nhà (do ông Nguyễn Sâm và bà Lê Thị Hồng Điệp, ở khu vực 1, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn làm chủ), bất thần bị uy hiếp bởi một hố sâu ngay vỉa hè. “Hố tử thần” hình thành trong lũ có chiều sâu hơn 3m, dài 4m, rộng 1m. Do nước chảy xiết, miệng hố càng bị khoét rộng, đào sâu, đặt nền móng hai căn nhà trên vào tình trạng nguy hiểm.

Nguyên nhân gây nên sự cố, theo đại tá Trần Ngọc Thanh, có thể do đường ống thoát nước bị vỡ, gây xói mòn và làm sụp vỉa hè. “Sẽ rất nguy hiểm nếu không kịp thời can thiệp. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên chống sập cho hai ngôi nhà bị ảnh hưởng trực tiếp cũng như các gian liền kề bằng cách bơm nước, giảm dòng chảy, chống sụt trượt. Tiếp theo, phải dò tìm, phát hiện và vô hiệu đoạn đường ống bị vỡ”.

Xuân Nhàn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tp-quy-nhon-binh-dinh-ngap-tran-lan-ho-tu-than-xuat-hien-giua-via-he-620844.bld