TPHCM: Bị đánh, tài xế taxi gây tai nạn liên hoàn

Sau khi nhường đường cho một xe ô tô khác để tránh kẹt xe, tài xế taxi đã bị một thanh niên tấn công làm ngất xỉu trên xe. Do chân tài xế đạp lên chân ga, chiếc xa này đã gây tai nạn liên hoàn làm 3 người bị thương, hỏng 3 xe ô tô và 4 chiếc xe máy khác.

Chiếc xe taxi do anh Quang điều khiển nằm trên vỉa hè, phía dưới là chiếc xe hiệu Attila bị đè bẹp.

Theo lời thuật lại của các nhân chứng cũng như tài xế xe gây tai nạn tại bệnh viện là anh Trần Như Quang (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thì khoảng 16h hôm nay (25.10) anh Quang điều khiển xe taxi 7 chỗ hiệu Innova của hãng Mai Linh lưu thông trên đường Huỳnh Văn Bánh (hướng từ Trần Huy Liệu về Hồ Biểu Chánh).

Khi đến ngã ba Huỳnh Văn Bánh và Hồ Biểu Chánh (P.12, Q.Phú Nhuận) anh Quang rẽ vào Hồ Biểu Chánh để chạy ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Do đường Hồ Biểu Chánh có mặt đường nhỏ, lại có một ô tô 7 chỗ lưu thông theo hướng ngược lại nên cả hai xe đã bị kẹt tại đây cùng nhiều người đi xe gắn máy. Trước tình thế giao thông như vậy, một số người đi xe gắn máy yêu cầu một trong hai xe ôtô lùi lại để tránh xảy ra ùn tắc.

Lúc này, trong số những người đi xe gắn máy có một nam thanh niên trạc 30 tuổi chạy xe tay ga lấy tay đập vào cửa kính xe anh Quang, miệng thì chửi, văng tục. Để phản ứng, anh Quang cho hạ cửa kính xe xuống để nói chuyện với người này.

Vừa dứt lời, người thanh niên kia liền dùng tay đánh nhiều phát liên tục vào mặt làm anh Quang choáng váng. Bị đòn, nhưng anh Quang vẫn lùi xe để chiếc xe Innova đối diện được chạy ra đường Huỳnh Văn Bánh.

Anh Quang đang được cấp cứu tại bệnh viện Phú Nhuận với những vết thương trên mặt

Những tưởng mọi chuyện đã ổn nên anh Quang cứ cho xe lùi ra. Khi đến ngay mép ngã ba thì người thanh niên lúc nãy quay lại rồi dùng cán của một chiếc xẻng lượm được trên một xe ba gác chở vật liệu xây dựng cho một công trình xây dựng gần đó đánh nhiều phát vào đầu anh Quang.

Trong lúc hoảng loạn, anh Quang đã không làm chủ được tốc độ của xe nên va vào xe taxi của hãng Saigontourist do tài xế Lê Văn Khanh (59 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển theo hướng từ Nguyễn Văn Trỗi ra Lê Văn Sỹ.

Sau đó, xe của anh Quang va chạm tiếp với một xư ô tô 5 chỗ hiệu Honda CRV do anh Nguyễn Thái Học (42 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) điều khiển cũng theo hướng như trên khiến cả hai xe ô tô trên bị hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại, xe của anh Quang tiếp tục lùi về sau va chạm với xe Nouvo do 2 thanh niên điều khiển mang biển số 59S1-71612, rồi lùi lên lề tông đổ 3 xe gắn máy dựng trước số nhà 249 Huỳnh Văn Bánh (P.12, Q.Phú Nhuận).

Do bánh xe taxi đè lên chiếc xe máy hiệu Attila trong số 3 xe này rồi bị hổng bánh, không tiếp xúc được với mặt đường nên dừng lại. Lúc này, do máu ra nhiều nên anh Quang bị ngất.

Sau khi đánh gây thương tích cho anh Quang, gã thanh niên kia liền lên xe rời khỏi hiện trường. Do va chạm mạnh với xe taxi, hai thanh niên chạy xe Nouvo bị thương tích nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Về phần anh Quang, sau khi bị ngất đã được lực lượng Công an chuyển vào Bệnh viện quận Phú Nhuận để cấp cứu.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường, 4 xe gắn máy và 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Sau khi lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, Đội CSGT - Công an quận Phú Nhuận đang kết hợp cùng các cơ quan liên quan để tìm nguyên nhân, thiệt hại do vụ tai nạn gây ra, đồng thời kết hợp với các cơ quan liên quan để truy tìm kẻ đánh anh Quang.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/tphcm-bi-danh-tai-xe-taxi-gay-tai-nan-lien-hoan/144610.bld