TPHCM: Cháy nổ tại nhà 5 tầng, 4 thanh niên bỏng nặng

Khoảng 11h hôm nay (6.12), sau tiếng nổ lớn, nhiều người dân sống trên đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM) thấy khói bốc lên dữ dội từ nhà 5 tầng số 126D nên hô hoán nhau dập lửa. Ngay sau đó, họ phát hiện có 4 thanh niên bị bỏng nặng trong căn nhà 5 tầng này.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, từ tầng 4 của căn nhà phát ra tiếng nổ lớn. Khói đen tỏa ra dữ dội từ các cửa sổ của tòa nhà.Nhiều thanh niên quanh đó liền dùng bình chữa cháy mini tiếp cận rồi nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ngay sau đó, họ phát hiện có 4 người đang bị bỏng nặng nên tức tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều vật thể màu đen to bằng nắm tay văng xuống đường sau vụ nổ.

Nhờ sự tích cực của quần chúng nên đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường.

Bước đầu xác định 4 nạn nhân gồm: Tạ Quang Vũ (27 tuổi); Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi); Phan Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi) và Lê Thanh Tú (24 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) nhập viện trong tình trạng bỏng 80 – 90% cơ thể. Sau khi sơ cứu, những nạn nhân này đã được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Tấm bảng hiệu phía trước ngôi nhà.

Phía trước tòa nhà này có biển hiệu "Trung tâm phân phối chế phẩm sinh học". Người dân cho biết, Trung tâm phân phối chế phẩm sinh học thuê mặt bằng tại tầng 4, các tầng còn lại được chủ nhà cho nhiều hộ dân và sinh viên thuê trọ.

Tại hiện trường, nhiều vật thể màu đen to bằng nắm tay và mảnh kính nằm vương vãi. Ngay sau đó, lực lượng nghiệp vụ của Cảnh sát PCCC TPHCM và Công an TPHCM cũng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nổ trên.

Video hiện trường vụ nổ:

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tphcm-chay-no-tai-nha-5-tang-4-thanh-nien-bong-nang-617816.bld