TPHCM chi 1.850 tỉ đồng nạo vét rạch Bà Lớn

UBND TPHCM sáng nay 6-12 đã trình HĐND thành phố cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, UBND thành phố trình HĐND thành phố cho ý kiến dự án nạo vét thông tuyến rạch Bà Lớn (Quận 8- huyện Bình Chánh) với tổng kinh phí 1.850 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại kỳ họp HĐND sáng nay - Ảnh: Văn Nam

Theo tờ trình của UBND thành phố, dự án nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn do Trung tâm Điều hành chống ngập nước TPHCM làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh với chiều dài gần 7,5 km, bề rộng đáy 40 mét, cao trình đáy 4 mét.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu hoàn thiện hệ thống thoát nước cấp 1 phía Nam thành phố, kết nối hệ thống thoát nước với dự án giải quyết ngập do triều đang được triển khai tại khu vực này. Dự án còn giúp làm thông thoáng dòng chảy, giảm ô nhiễm môi trường.

Ngoài một dự án nhóm A trình HĐND thành phố cho ý kiến nói trên, UBND thành phố cũng trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư 55 dự án nhóm B với tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng sử dụng vốn cân đối ngân sách thành phố.

Tổng hợp phản ánh của cử tri tại TPHCM trước kỳ họp HĐND thành phố cho thấy nhiều cử tri lo ngại tình trạng phát triển nhà cửa, đô thị hóa nhanh gây thu hẹp dòng chảy, làm mất đi nhiều tuyến kênh rạch nội đô, gây ách tắc dòng chảy thoát nước khi trời mưa và triều cường, đồng thời mong chính quyền thành phố sớm có hướng khắc phục.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/154602/tphcm-chi-1850-ti-dong-nao-vet-rach-ba-lon.html/