TPHCM chính thức có trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh

(ĐSCT) Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (125 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) chính thức trở thành trường đại học, đó là Quyết định số 1597/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 13-10 thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Đại học này được thành lập trên thực tế nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cấp nội dung giảng dạy của trường cao đẳng. Trường ĐH SKĐA TPHCM trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo Điều lệ trường đại học.

Trên thực tế, đến nay Trường CĐ SKĐA TPHCM đã liên kết đào tạo hàng chục khóa sinh viên cấp đại học. Trường có khoảng 30% giảng viên có bằng trên ĐH, đang cử một số giảng viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu bằng cấp, học vị của một trường đại học. Thành quả do nhà trường đào tạo trong nhiều năm qua là nhiều thế hệ nghệ sĩ thành đạt, nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, Việt Anh (ảnh)... đến các lớp diễn viên trẻ như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương, Minh Béo, Thái Hòa, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Thanh Vân, Huy Khánh, Cao Minh Đạt, Lý Thanh Thảo... và các đạo diễn như Huỳnh Phúc Điền, Lê Bảo Trung, Huỳnh Tuấn Anh... Trường cũng đã thành lập CLB sân khấu Thế Giới Trẻ là một sân khấu năng động, do sinh viên nhà trường cùng làm với nhau. CLB Thế Giới Trẻ đã dàn dựng nhiều vở diễn cho sinh viên và gây được tiếng vang như Trái cấm (KB Nguyễn Quốc, ĐD Hồng Trang), Phiên tòa (KB Nguyễn Quốc, ĐD NSƯT Trần Ngọc Giàu), Mẹ 15 tuổi (TG NSƯT Đoàn Bá, ĐD Ngọc Hùng)... cùng nhiều show ca múa nhạc, kịch mục phong phú, đa dạng, đặc biệt có những suất diễn hoàn toàn miễn phí cho HSSV. Đến nay cả nước chỉ mới có hai trường ĐH đào tạo chuyên ngành SKĐA ở Hà Nội và TPHCM.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=36650&mod=detnews&p=