TPHCM: Nổ biến áp, 2 nhân viên điện lực bỏng nặng

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân là nhân viên điện lực bỏng nặng do bị phóng điện.

Hai nạn nhân là anh Lư Gia Kỳ, 35 tuổi, ngụ Quận 8 và anh Lê Đinh Minh Châu, 33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức.

Cả hai nạn nhân trong vụ việc đều nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, có biến chứng hô hấp tuần hoàn.

Tai nạn xảy ra vào trưa 9/3 khi 2 nhân viên này đang làm việc tại Trạm biến áp Linh Trung 2, trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì bất ngờ trụ điện phát nổ, phóng điện khiến 2 người bỏng nặng.

Sau đó, cả hai nạn nhân được đưa đi Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu và chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Cả hai đều nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, có biến chứng hô hấp tuần hoàn. Tuy nhiên so với các trường hợp bị bỏng tương tự thì hiện hai nạn nhân đã thoát sốc nhưng tiên lượng vẫn còn dè dặt.

Anh Lưu Gia Kỳ bị bỏng rất nặng lên đến 64% độ 2-3-4 kèm theo bỏng sâu, bỏng hô hấp. Hiện anh Kỳ đã được mở khí quản, giúp bệnh nhân thở. Anh Châu bị bỏng 62% diện tích cơ thể và đang được theo dõi bỏng hô hấp.

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đã nhiều lần khuyến cáo người dân phải thận trọng khi sửa chữa điện. Vì đa số các bệnh nhân bị phóng điện dù thoát chết nhưng vẫn để lại di chứng nặng nề như cụt chân tay./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tphcm-no-bien-ap-2-nhan-vien-dien-luc-bong-nang-601556.vov