TPHCM: Thêm một cô gái bị bắt cóc để đòi nợ

Ngày 18.8, Phòng PC45 - Công an TPHCM cho biết đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp tiến hành truy xét đối tượng Công Thuần Vương (SN 1994, ngụ quận 4) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt người trái pháp luật.

Nhóm bắt cóc cô gái 28 tuổi ở quận 9 đưa đi giam giữ ở Tân Phú sau khi bị công an Tân Phú bắt giữ. Ảnh: CTV

Theo điều tra, em N.T.T.T (15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) vay 19 triệu đồng của Vương và Lâm Bá Thơ (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước). Một thời gian sau, em T. mất khả năng thanh toán. Sau nhiều lần thúc nợ, đe dọa, ngày 11.8, Thơ và Vương đến quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) – nơi em T. đang làm thuê rồi bắt cóc nạn nhân.

Em T. bị cả hai tên này đưa đi nhốt ở nhiều nơi. Đến rạng sáng 13.8, cả hai đưa em T. đến một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng đánh đập, buộc gia đình phải mang tiền đến để chuộc em T. về.

Nhận tin, gia đình em T. thương lượng thì được cả hai đồng ý là sẽ nhận trước 15 triệu đồng, khi nào nhận được tiền sẽ thả em T. Địa điểm giao dịch được thống nhất là ở Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận).

Đúng hẹn, đến 16h ngày 14.8, khi cả hai xuất hiện tại công viên để nhận tiền thì bị Công an quận Gò Vấp và lực lượng của PC45 ập vào. Thơ bị bắt giữ còn Vương chạy thoát. Em T. sau đó được công an giải thoát.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng bắt cóc con nợ mang đi giam giữ, đánh đập, đe dọa để gây áp lực đòi tiền xảy ra tại TPHCM. Cụ thể, vào ngày 19.5, Công an quận Tân Phú cũng đã giải cứu một cô gái 28 tuổi ngụ quận 9 bị nhóm đòi nợ thuê giam giữ trong một căn nhà trên đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh.

Nạn nhân trong vụ việc này trước đó có vay tiền một chủ cầm đồ nhưng mất khả năng thanh toán. Để gây áp lực đòi nợ, chủ tiệm cầm đồ đã gán cho cô gái này khoản nợ 300 triệu đồng rồi thuê nhóm côn đồ bắt cóc, đưa đi giam giữ để buộc gia đình nạn nhân phải trả số tiền “lãi mẹ đẻ lãi con” trên.

T.S

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tphcm-them-mot-co-gai-bi-bat-coc-de-doi-no-550020.ldo