TQ: Bay 1 tiếng mới phát hiện máy bay chưa đóng cửa

Sau khi phát hiện sự cố, máy bay đã phải quay đầu lại để kiểm tra và sửa chữa.

Máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air phải quay đầu vì chưa đóng cửa khoang hành khách

Một máy bay chở khách bay từ phía nam Trung Quốc đến một hòn đảo ở Indonesia đã phải quay đầu khi phát hiện cửa máy bay chưa được đóng hoàn toàn.

Chuyến bay mang số hiệu 1159 của hãng hàng không Indonesia Sriwijaya Air đang trên đường từ sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu đến Bali. Theo tờ Southern Metropolis Daily, máy bay cất cánh lúc 3h sáng ngày 22.2.

Tuy nhiên, sau khi cất cánh 1,5 tiếng, phi công trưởng mới phát hiện có vấn đề với cửa khoang hành khách.

Do vậy, máy bay đã quay trở lại Quảng Châu sau khi bay được 3 tiếng. Chuyến bay từ Quảng Châu đến Bali thường kéo dài 5 tiếng.

Nhiều hành khách đã rất tức giận khi phải quay trở lại Quảng Châu. Thậm chí có người còn lo ngại rằng trên máy bay có "lỗ thủng".

Hành khách rất tức giận trước sự cố này, 21 người đã quyết định bỏ chuyến bay

Hãng hàng không đã bác bỏ những lo ngại trên. Họ cho biết cửa trước của khoang hành khách đã không được đóng hoàn toàn. Thế nhưng, bảng điều khiển giám sát của buồng lái vẫn báo rằng cửa đã được đóng hoàn toàn, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

"Khi phi công phát hiện vấn đề, ông quyết định trở về ngay lập tức". một nhân viên hãng hàng không nói.

Máy bay lúc đó chở hơn 180 hành khách, dừng lại ở sân bay Quảng Châu khoảng nửa giờ để kiểm tra và sửa chữa.

Cuối cùng, máy bay cất cánh vào khoảng 10h30 sáng. 21 hành khách quyết định bỏ chuyến bay, theo đại diện hãng hàng không. Chuyến bay sau đó hạ cánh tại Bali lúc 14h30.

Hãng hàng không đang đàm phán bồi thường cho các hành khách bị ảnh hưởng.

Sriwijaya Air là một trong những hãng hàng không có tỉ lệ bình chọn về an toàn hàng không thấp nhất trên trang AirlineRatings.com, với 2/7 sao.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tq-bay-1-tieng-moi-phat-hien-may-bay-chua-dong-cua-748292.html