Trả thù cho anh trai bằng đèn pin phóng điện và dao

Đang ngồi nhậu với chính người đánh anh trai mình, Kha chạy về nhà lấy đèn pin phóng điện và dao rồi quay lại sát hại anh này.

Võ Thành Kha tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18/7. Ảnh: Tân Châu

Hôm nay (18/7), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ bị cáo Võ Thành Kha (26 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”.

Trước đó, vào ngày 10/122016, tại trường Tiểu học Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Thành Kha tù chung thân về tội “Giết người”; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 97 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con bị hại đến 18 tuổi với mức 1 triệu đồng/bé.

Theo bản án sơ thẩm, vào tối ngày 30/8/2016, Kha uống rượu cùng Võ Hùng Linh và một số người khác tại quán nhậu cùng ấp.

Đến 20 giờ cùng ngày, mọi người ra về còn lại Linh và Kha ngồi nhậu tiếp. Kha nhắc lại việc Linh đã dùng ly thủy tinh đánh anh ruột mình gây thương tích mấy ngày trước đó nên Linh và Kha cãi vã nhau rồi Linh đánh vào mặt Kha 1 cái.

Kha về nhà lấy 1 con dao và cây đèn pin có chức năng phóng điện rồi trở lại quán, dùng dao đâm trúng vai Linh rồi cả 2 ẩu đả nhau.

Bị Linh vật ngã xuống đất, Kha dùng đèn pin phóng điện chích Linh nhưng do đèn hết pin nên Linh không bị giật. Kha tiếp tục dùng dao đâm thẳng vào ngực Linh khiến Linh tử vong.

Gây án xong, Kha tẩu thoát khỏi hiện trường và hôm sau ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình gây ra.

Sau bản án sơ thẩm, Kha kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX xét thấy các nội dung bị cáo trình bày đã được phiên tòa lưu động sơ thẩm xem xét toàn diện, vì vậy cấp phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/tra-thu-cho-anh-trai-bang-den-pin-phong-dien-va-dao-1168495.tpo