Trả thù hội đồng

(Cadn.com.vn) - Mâu thuẫn với Nguyễn Cảnh Ba (1989, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nên Trần Phước Pháp (1991, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) rủ Mai Xuân Hoàng (1995), Hoàng Minh Cần (1994), Mai Thuận (1995, cùng trú P. Hòa Hải), Huỳnh Bá Thuận (1994, trú P. Khuê Mỹ) đi trả thù.

Cả nhóm mang nhiều hung khí tìm đánh Ba thương tích 41%. Cuối tháng 5-2013, TAND Q. Ngũ Hành Sơn đã xử phạt Pháp 54 tháng tù, Hoàng 39 tháng tù, Cần 32 tháng tù, Mai Thuận và Huỳnh Bá Thuận mỗi bị cáo 2 năm tù. Các bị cáo (trừ Hoàng) đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 15-8, TAND TP Đà Nẵng cho biết đã giảm án cho Cần từ 39 tháng tù giam sang cho hưởng án treo, các bị cáo còn lại y án.

N.Hoàng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/121_101120_tra-thu-ho-i-do-ng.aspx