Trách nhiệm và quyền hạn

Trách nhiệm và quyền hạn là hai phạm trù liên quan mật thiết với nhau trong chức trách của cán bộ công chức. Mỗi người khi được giao trách nhiệm đều có kèm theo một số quyền hạn nhất định nhằm bảo đảm có điều kiện để thực thi trách nhiệm.

Tuy nhiên ở ta, điều này vẫn chưa hoàn chỉnh. Tại TP. HCM, sau chiến dịch giải tỏa vỉa hè rầm rộ ở quận 1, người dân thấy hình như phong trào có chững lại.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP. HCM

Có thông tin về cuộc làm việc với Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo quận 1, Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải- tổng chỉ huy chiến dịch giải tỏa vỉa hè buồn lòng báo cáo với lãnh đạo thành phố rằng, hàng rong, quán nhậu, ô tô biển xanh, biển đỏ, biển trắng, biển nước ngoài dừng đỗ nghênh ngang, tràn lan trên vỉa hè. Đoàn liên ngành của quận ra quân ở đâu thì tình hình lấn chiếm vỉa hè ở đó giảm hẳn nhưng sau khi tạm dừng, các quán nhậu lại tràn ra tái chiếm hết vỉa hè.

Thậm chí có quán đối diện với ủy ban phường vẫn bành trướng vô tư. Nguồn lợi từ kinh doanh trên vỉa hè rất lớn khiến việc giành lại vỉa hè thêm nan giải bởi lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Chợt nhớ ngay tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung từng công bố nội thành có 180 quán bia vỉa hè thì 150 quán có cán bộ, công an phường chống lưng. Mà phàm là đã có sếp chống lưng thì coi như bất khả dọn dẹp!

Ông Hải lưu ý tình trạng cán bộ đô thị của quận, của phường cố ý buông lỏng để trục lợi, khiến vỉa hè bầy hầy nhưng 7 tháng nay không có anh nào bị thuyên chuyển cả. Kỷ luật họ đâu có dễ. Dẫu là “tư lệnh “ nhưng ông cũng không có thẩm quyền xử lý số cán bộ phường này. Phó Chủ tịch quận 1 đưa ra con số rất quan ngại rằng mỗi năm trên địa bàn TP. HCM có đến 100 người chết khi phải đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè bị lấn chiếm.

Ông Hải thẳng thắn nhìn nhận, các phường đang quan sát, nghe ngóng cấp trên, nên chỉ làm cho có. Vì vậy cần phải quy trách nhiệm chủ tịch phường, không thể tồn tại tình trạng chủ tịch phường nào cũng hoàn thành xuất sắc hết trong khi nhiệm vụ về trật tự vỉa hè lại không hoàn thành.

Theo Phó Chủ tịch quận 1, cần phải thay đổi tư duy về công tác cán bộ, không thể nể nang, xuề xòa né tránh đụng chạm được. Nhiều người là cấp ủy, cán bộ chủ chốt không dám làm. Đến khi quận làm thì lại phản ứng… Để lập lại trật tự vỉa hè thành phố phải tiếp tục phân cấp, phân quyền cho quận. Chính quyền quận phải được toàn quyền xử lý trật tự vỉa hè, toàn quyền xử lý cán bộ của quận thì mới làm được. Trách nhiệm nặng nề mà quyền hạn nhẹ tênh thì không thể hoàn thành.

Bảo Dân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/goc-nhin/trach-nhiem-va-quyen-han-221848.html