Trai bao phất lên nhờ cặp kè bạn thân tổng thống Hàn Quốc

Người đàn ông được cho là trai bao của Choi Soon Sil, bạn thân của tổng thống Hàn Quốc, là một trong những nhân vật góp phần đưa bê bối lớn của chính trường nước này ra ánh sáng.

Bà Choi Soon Sil bị người biểu tình bao vây Người phụ nữ được cho là nguyên nhân khiến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đối mặt với làn sóng chỉ trích, bị người biểu tình và báo giới bao vây trên đường tới trình diện công tố viên.

Ko Young Tae, 40 tuổi, đã tự ra trình diện ở văn phòng công tố tại Seoul hồi tuần qua nhằm khai báo với cảnh sát về mối quan hệ với bà Choi Soon Sil, nhân vật tâm điểm trong bê bối liên quan đến tổng thống Hàn Quốc thời gian gần đây.

Sau buổi thẩm vấn suốt 40 tiếng, Ko ra về và đến nay chưa được triệu tập lại, theo báo Korea Times. Một nguồn tin cho biết nhà điều tra đã hỏi Ko về chuyện bà Choi tiếp cận các tài liệu mật, bao gồm những diễn văn của tổng thống, như thế nào.

Một ngày sau, hôm 31/10, văn phòng công tố ở Seoul chính thức triệu tập bà Choi để lấy lời khai.

Ko Young Tae trong vòng vây của báo chí sau khi rời văn phòng công tố ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Ko Young Tae trong vòng vây của báo chí sau khi rời văn phòng công tố ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Trai bao của bạn thân tổng thống

Ngoài chuyện về mối quan hệ với bà Choi, thông tin về Ko Young Tae không nhiều do anh vốn không phải là người nổi tiếng. Theo Korea Times, Ko từng là thành viên đội tuyển đấu kiếm quốc gia của Hàn Quốc, đoạt huy chương vàng tại Á vận hội tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, năm 1998.

Sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao, anh chuyển hướng sang lĩnh vực mới: phục vụ trong những quán bar nổi tiếng ở khu nhà giàu mới nổi Gangnam tại miền nam Seoul. Tại những tụ điểm này, công việc của các tiếp viên là trò chuyện với khách, thậm chí là quan hệ tình dục khi được yêu cầu.

Dần dần, Ko được thăng chức và trở thành giám đốc bán hàng của quán bar, với nhiệm vụ tìm kiếm các khách hàng tiềm năng là những phụ nữ giàu có từ tuổi trung niên trở lên.

"Ko kiếm được rất nhiều tiền vì cậu ấy đẹp trai", một nam tiếp viên tự nhận là đồng nghiệp của Ko nói trên kênh CBS. Người này cho biết Ko và bà Choi có thể đã gặp nhau từ năm 2006 tại quán bar nơi cựu vận động viên làm việc.

Cũng theo nguồn tin trên, "bà Choi là một trong những khách hàng rất thân của Ko mặc dù họ cách nhau 20 tuổi". Một số tờ báo cho rằng sự gắn bó giữa Ko và Choi dần dần phát triển thành mối quan hệ tình cảm.

Văn phòng làm việc của Ko nằm bên cạnh nơi ở của bà Choi. Cả hai tòa nhà này được cho là thuộc sở hữu của bạn thân tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Đổi đời

Năm 2008, nhờ sự giúp đỡ của "bạn gái", Ko bước chân vào làng thời trang với nhãn hiệu tự sáng lập mang tên Villomillo. Tổng thống Park Geun Hye đã sử dụng một chiếc túi trong bộ sưu tập của Ko khi bà đi công tác hồi năm 2013. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí, giúp thương hiệu của Ko trở nên nổi tiếng nhanh chóng.

Không lâu sau đó, nhiều khách hàng là người nổi tiếng đã tìm đến Ko. Anh ta nhanh chóng mở rộng mối quan hệ trong giới nghệ sĩ và thượng lưu.

Ko còn được cho là nắm vị trí quản lý tại các công ty Blue K và Widec Sports, hai công ty bình phong bị tình nghi do bà Choi lập nên ở Hàn Quốc và Đức nhằm chuyển tiền ngầm và trốn thuế từ một số quỹ từ thiện.

Mối quan hệ giữa Ko và Choi bước vào giai đoạn lạnh nhạt kể từ khi Ko giới thiệu người bạn thân Cha Eun Taek với người tình.

Một trong những "đòn trả thù" của Ko dành cho Choi là khi anh ta tiết lộ trên kênh truyền hình JTBC hồi giữa tháng 10 rằng: "Một trong những sở thích của Choi là chỉnh sửa các bài phát biểu của tổng thống".

Chính tiết lộ này dẫn đến một cuộc điều tra làm lộ ra bê bối chấn động nhất trong chính trường Hàn Quốc những năm gần đây. Theo JBTC, nhà điều tra phát hiện một máy tính bảng bị vứt trong thùng rác ở văn phòng bí mật của bà Choi tại Seoul. Dựa trên những tài liệu còn lưu trong đây, họ xác định đây chính là những bài diễn văn của tổng thống.

Bà Choi khi trả lời báo Segye Ilbo từ Đức cũng không cẩn thận mà nói rằng: "Cái máy tính bảng (dùng để đọc và sửa các tài liệu quan trọng) không phải của tôi mà của Ko. Tôi thậm chí còn chẳng biết sử dụng nó như thế nào".

Phát ngôn này cũng chính là điều khiến người dân không thể tin vào sự thành khẩn của Choi, dù bà ta hứa sẽ hợp tác với nhà điều tra.

Giới truyền thông cho rằng bà Choi tuy không có vị trí chính thức trong nội các của Tổng thống Park Geun Hye nhưng đóng vai trò quan trọng trong nhiều vấn đề của chính phủ nước này. Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra nhằm xác minh việc bà Choi có lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park để trục lợi hay không.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trai-bao-phat-len-nho-cap-ke-ban-than-tong-thong-han-quoc-post694639.html