Trái chôm chôm Việt sắp lên kệ siêu thị tại New Zealand

New Zealand sẽ hoàn thành các thủ tục kiểm soát rủi ro và nhập khẩu quả chôm chôm Việt Nam trong năm 2017.

Sau xoài, thanh long tươi thì quả chôm chôm sẽ được nhập khẩu vào thị trường New Zealand trong năm 2017.

Tại hội đàm với Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ngày 27/7, Phó thủ tướng New Zealand - bà Paula Bennett khẳng định, sẽ tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này. Trước mắt, New Zealand sẽ sớm hoàn thành rà soát rủi ro để nhập khẩu trái chôm chôm trong năm 2017.

Trước chôm chôm, trái xoài, thanh long tươi cũng đã xuất hiện trên các kệ siêu thị nước này từ năm 2011, 2014.

New Zealand rất mạnh về nông nghiệp, và là thị trường khó tính bậc nhất thế giới, do đó nếu trái cây Việt vào được thị trường này sẽ mở ra cơ hội mang tính bắc cầu và dễ dàng xuất khẩu sang nhiều thị trường tiềm năng, khó tính khác.

Việt Nam và New Zealand đang hướng tới mốc kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,7 tỷ USD sau 3 năm nữa. Phó thủ tướng Paula Bennett cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực và công nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường thế giới.

Theo VnExpress

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/trai-chom-chom-viet-sap-len-ke-sieu-thi-tai-new-zealand-3013042.html