Trái Đất 'thoát nạn' khi bị tới ba tiểu hành tinh tiếp cận

Được biết, ba tiểu hành tinh này có tên lần lượt là 2017 SQ2, 2017 SM2 và 2017 SR2.

Chỉ trong một tuần trở lại đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện có tới ba tiểu hành tinh chưa từng được biết tới trước đây đã tiếp cận rất gần với Trái Đất, nhưng điều may mắn là chúng không gây ra bất cứ nguy hiểm gì cho Trái Đất của chúng ta.

Tiểu hành tinh 2017 SQ2 thuộc nhóm tiểu hành tinh Apollo, đường kính ước tính của nó là từ 19 đến 41 m (62 và 134 feet), dưới đây là video về quỹ đạo bay của nó:

Tiểu hành tinh 2017 SQ2 đã bay qua Trái Đất lúc 16:19 UTC (± 6 phút) vào ngày 14-9 với tốc độ (tương đối so với Trái Đất) là 10.06 km/s và được phát hiện 4 ngày sau đó tại Catalina Sky Survey, khoảng cách của nó so với Trái Đất vào khoảng 193.000 km.

Hai tiểu hành tinh còn lại là 2017 SM2 và 2017 SR2 được phát hiện vào sáng 19-9 và 13h chiều 20-9, khoảng cách của chúng so với Trái Đất lần lượt là ~302.680 km và ~88.550 km. Trong đó, tiểu hành tinh gần Trái Đất nhất là 2017 SR2 có kích thích thước chỉ tương đương một chiếc xe bus.

Theo thống kê, năm nay đã có tổng cộng 31 tiểu hành tinh có cự li gần với trái đất và mặt trăng đã bay lướt qua Trái Đất, lần gần đây nhất là vào tháng 4-2017.

Trung Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/trai-dat-thoat-nan-khi-bi-toi-ba-tieu-hanh-tinh-tiep-can-459191/