Trai làng hỗn chiến, đâm chém loạn xạ khiến 2 người tử vong

Sơn dùng dao nhọn, gậy mang theo tấn công loạn xạ khiến Luận và Bính (cùng 17 tuổi) tử vong tại chỗ.

Trai làng hỗn chiến, đâm chém loạn xạ khiến 2 người tử vong

Theo báo Tiền Phong đưa tin, vụ đâm chém xảy ra vào ngày 7/2 tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn của một nhóm thanh niên khiến 2 người chết, 1 bị thương và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vào thời điểm trên, đối tượng Triệu Tiến Sơn (17 tuổi) trú tại thôn Tiến Sơn, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn sau khi uống rượu say cùng đám bạn trai làng đều trú tại xã Nhất Tiến đã xảy ra mâu thuẫn.

Sơn dùng dao nhọn, gậy mang theo tấn công loạn xạ khiến Hoàng Văn Luận, Hoàng Văn Bính (cùng 17 tuổi) tử vong, Lường Văn Đại (16 tuổi) bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan công an đã bắt được đối tượng Triệu Tiến Sơn, và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thái Nguyên (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Giết người. Liên quan đến vụ án, một người bạn của Nguyên là Huỳnh Thái Bảo (23 tuổi, quận Gò Vấp) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vào thời điểm rạng sáng 4/2, Nguyên cùng Bảo đi nhậu về đến đầu hẻm 371 đường Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy của anh Trần Khắc Công (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Do có hơi men trong người, đôi bên không giải quyết được bất đồng nên dẫn tới mâu thuẫn, đánh nhau. Bất ngờ, Nguyên nhặt mảnh kính vỡ trên đường đâm trúng ngực anh Công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngọc Ngà (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trai-lang-hon-chien-dam-chem-loan-xa-khien-2-nguoi-tu-vong-d137707.html