Trai làng hỗn chiến khi đi hát karaoke về, hai người thương vong

Chiều ngày 10/2, Công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, một người bị chém tử vong, một người khác bị thương nặng.

Địa điểm nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến hai người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 phút ngày 9/2, Trương Đình Thắng (SN 1993) rủ nhóm bạn đến nhà mình uống rượu, sau đó cả nhóm khoảng 8 người đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn. Đến khuya, cả nhóm ra về, thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả

Trong lúc xảy ra xô xát, anh Trần Văn Phương (SN 1994, trú tại xã Tân Thành, Yên Thành) bị một dối tượng dùng dao đâm gục tại chỗ, Lê Văn Tài (SN 1993) trú cùng xã bị đâm vùng giữa bụng. Cả hai nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, nhưng Phương đã tử vong sau đó, còn Tài cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh.

Ban công an xã Thọ Thành đã trình báo sự việc lên công an huyện Yên Thành, trong đêm Phòng cảnh sát hình sự và lực lượng pháp y (Công an Nghệ An) có mặt để điều tra vụ việc. Trong sáng ngày 10/2, lực lượng chức năng đã triệu tập các thanh niên nghi vấn để lấy lời khai ban đầu.

Trước đó, tại xã Thọ Thành, anh Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, trú tại xã Thọ Thành) được triệu tập lên trụ sở ban công an xã để lấy lời khai về việc dùng dao chém vợ, được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng công an viên vào ngày 6/2/2017.

Liên quan đến vụ việc, UND xã Thọ Thành vừa kỷ luật khiển trách ba cán bộ công an xã không quản lý dẫn đến việc anh Ngôn tự tử. Cảnh sát đã tiến hành đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cả hai vụ việc.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/trai-lang-hon-chien-khi-di-hat-karaoke-ve-hai-nguoi-thuong-vong-318914.html