Trải nghiệm khinh khí cầu và lễ hội ánh sáng dịp Tết Đinh Dậu tại Hội An

(ICTPress) - Thành phố Hội An sẽ tổ chức dịch vụ bay khinh khí cầu và Lễ hội ánh sáng vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

(ICTPress) - Thành phố Hội An sẽ tổ chức dịch vụ bay khinh khí cầu và Lễ hội ánh sáng vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Dự kiến khinh khí cầu bay từ thành phố Hội An đến Khu đền tháp Mỹ Sơn trong thời gian 30 phút hoặc 60 phút. Với độ cao 400m, đây là cơ hội cho du khách cùng ngắm nhìn hai Di sản Văn hóa thế giới nổi tiếng của Quảng Nam là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Dịch vụ bay khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An góp phần nâng cao sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, đồng thời làm phong phú cơ hội lựa chọn các sản phẩm du lịch cho du khách khi đến Hội An.

Trước đó, du lịch bay bằng khinh khí cầu đã được giới thiệu tại Festival Huế vào tháng 5/2016, tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào tháng 9/2016 và Asian Beach Games 5 tại Thành phố Đà Nẵng cuối tháng 9/2016.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sự kiện “Lễ hội ánh sáng Hội An” chào đón Tết Nguyên đán cũng sẽ được tổ chức.

Với chủ đề Hoi An Light Festival (Lễ hội màu sắc Hội An), đây là là lần đầu tiên một lễ hội ánh sáng đầy màu sắc được tổ chức tại TP Hội An với quy mô tầm cỡ khu vực. Với công nghệ pha lẫn giữa âm thanh cùng ánh sáng tạo nên một khung cảnh sống động.

Lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An trong dịp Tết Nguyên đán 2017

Dự kiến có 6 địa điểm di tích ở Hội An sẽ được trình chiếu ánh sáng như Chùa Cầu, cầu An Hội, sông Hoài, công viên Kazik, điểm dừng chân số 2 Bạch Đằng và một đoạn phố trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Mỗi show diễn kéo dài từ 8-10 phút ở 3 thời điểm 19h, 20h và 21h hằng đêm. Tham gia lễ hội, du khách có dịp thưởng lãm nghệ thuật biểu diễn ánh sáng với những sắc màu tráng lệ, rực rỡ của hình ảnh cây cỏ, hoa lá, các di tích, các hoạt động du lịch… nhưng cũng rất hài hòa với cảnh quan phố cổ.

Lễ hội ánh sáng sẽ bắt đầu từ ngày 27/1 đến ngày 8/2/2017 (tức ngày 30 tháng Chạp âm lịch năm Bính Thân đến ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Sự kiện sẽ tạo nên phố cổ Hội An huyền ảo, lung linh và quyến rũ với sự kết hợp nghệ thuật của ánh sáng và âm thanh.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/chuyen-doc-duong/trai-nghiem-khinh-khi-cau-va-le-hoi-anh-sang-dip-tet-dinh-dau-tai-hoi-an