Trai tráng sung sướng, hả hê rước Phết về xóm

Hàng ngàn người đổ về Tam Nông, Phú Thọ tham dự lễ hội phết Hiền Quan năm 2017.

Từ sáng 9/2, rất đông người, đủ mọi lứa tuổi đã nô nức về Hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ)

Hội Phết Hiền Quan được tổ chức từ ngày 12 - 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó chính hội là ngày 13. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tưởng nhớ bà Thiều Hoa công chúa, là nữ tướng tài thời Hai Bà Trưng. Cướp Phết là điểm chính của Hội Phết Hiền Quan. Có 3 quả Phết và 3 quả chúi để những người tham gia lễ hội cùng giành lấy với mong muốn gia đình, họ hàng và cả làng được may mắn trong cả năm.

Theo quy chế mới, năm nay chỉ 100 trai tráng của làng Thượng và làng Hạ được chia thành 2 đội, mang đai xanh và đai đỏ mới được phép xuống khu vực cướp phết. Quy định mới này nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra bạo lực, hỗn loạn trong quá trình cướp phết.

Sau khi 2 làng chọn đủ 100 trai tráng chia làm 2 đội, trọng tài của Ban tổ chức phổ biến quy định và nhắc nhở 2 đội tranh phết văn minh, không xô xát nhau.

Ban tổ chức phát đai cho 2 đội.

Đội trưởng 2 đội bắt tay nhau.

Phần nghi thức kéo quân vòng qua hố Phết được các cụ cao niên trong làng đảm nhận cùng hàng trăm người rước cờ theo sau.

Phần cướp Phết bao giờ cũng sôi động nhất vì người ta quan niệm, ai cướp được Phết thì cả năm sẽ may mắn.

Hội Phết Hiền Quan thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, tuy nhiên những năm gần đây lễ hội bị biến tướng khi người tham gia không tuân thủ luật lệ của ban tổ chức, biến lễ hội thành dịp để đánh nhau hỗn loạn.

Sau khi cùng trai làng vất vả tranh Phết, Anh Thành (Khu 7 Vực Trường, Tam Nông, Phú Thọ) cùng người dân rước Phết về xóm mình.

Anh Thành chia sẻ: "Năm nào xóm anh cũng cướp được Phết, cướp Phết cần phải có thể lực, tinh thần đoàn kết của đội và có chiến thuật rõ ràng mới có thể mang phết về cho xóm mình"

Đặc biệt năm nay xóm Vực Trường cượp được 1 quả phết và 1 quả chúi.

Với quan niệm ai giành được quả phết, thậm chí chỉ "chạm được tay vào phết" là cả năm sẽ may mắn.

Nên trên đường rước Phết về xóm rất nhiều người dân xin được chạm vào quả Phết để lấy may.

Không chỉ may mắn cho cá nhân mà theo quan niệm xưa, xóm nào cướp được Phết thì xóm đó sẽ được may mắn, no đủ trong cả năm.

Bảo Trung

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/trai-trang-sung-suong-ha-he-ruoc-phet-ve-xom-228046.html