Trạm phó trạm kiểm soát đường thủy tiếp tay đường dây ghi đề 'khủng'

Trong ngày 9-9-2016, Công an TP.Cần Thơ đã huy động hơn 130 cán bộ chiến sỹ triệt phá 15 tụ điểm đánh đề có quy mô lớn.

130 CÁN BỘ CHIẾN SỸ PHỤC KÍCH 15 TỤ ĐIỂM GHI ĐỀ

Ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ tiếp tục tạm giữ hình sự các đối tượng: Lê Thành Phúc (SN 1976), Nguyễn Hùng Cường (SN 1969), Thái Thị Tâm (SN 1973), Nguyễn Vũ Khải Hoàn(SN 1984); Trương Thị Bích Thủy (SN 1975); Lê Thị Cà Nâu (SN 1974); Nguyễn Sơn Thiên (SN 1990); Nguyễn Lập Trường (SN 1987); Lê Thị Hồng Nhung (SN 1986); Trần Xuân Lý (SN 1968 cùng ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh), Nguyễn Văn Lực (SN 1988), Phạm Thị Kim Loan (SN 1988, ngụ xã Thạnh Tiến); Đặng Thanh Sơn (SN 1969, ngụ xã Thạnh Qưới huyện Vĩnh Thạnh) và Đỗ Ngọc Tính (36 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Trạm phó Trạm quản lý đường thủy nội địa Thạnh An thuộc Công ty cổ phần Quản lý, Bảo trì đường thủy nội địa, có trụ sở tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đây là đường dây đánh đề lớn nhất từ trước đến nay.

Khoảng tháng 5-2016, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phát hiện một đường dây tổ chức đánh đề quy mô lớn trên địa bàn các xã,Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến và thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Lê Thành Phúc - Đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh: Thiện Thảo

Để ngụy trang, các đối tượng câu kết với nhau thành lập một đường dây khép kín. Bọn chúng có cơ sở làm ăn hẳn hoi và có nhân viên nhà nước tiếp tay cho đường dây đánh bạc. Qua khảo sát, Công an TP.Cần Thơ cho rằng hàng chục tụ điểm đánh đề đang hoạt động trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Sau thời gian theo dõi, 16 giờ 30 phút ngày 9-9-2016, đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo cuộc ra quân triệt phá tụ điểm đánh đề. Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ huy động 130 cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Trung đoàn cảnh sát cơ động động loạt ra quân tấn công vào 15 tụ điểm đánh đề trên địa bàn xã Thạnh Quới, Thạnh Tiến và thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh.

Các sớ đề bị bắt - Ảnh: Thiện Thảo

Khi các con bạc say sưa với kết quả sổ xố trực tiếp trên đài truyền hình thì hàng loạt trinh sát xuất hiện. 12 điểm đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang và thu giữ được phơi đề; 3 điểm do các nghi phạm đã nhanh tay tiêu hủy chứng cứ nên không thu được phơi đề.Tang vật tạm giữ, gồm: gần 600 triệu đồng tiền mặt, 21 ĐTDĐ các loại (có nhiều nội dung tin nhắn ghi đề); 60 phơi số đề với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, cùng nhiều máy fax dùng để nhận phơi đề từ các nơi gởi về.

TRẠM PHÓ GHI ĐỀ KIẾM THÊM THU NHẬP

Khai thác nhanh các đối tượng trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ xác định, đối tượng Lê Thành Phúc cầm đầu. Các đối tượng Thái Thị Tâm, Đặng Thanh Sơn, Nguyễn Văn Lực, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Vũ Khải Hoàn, Lê Thị Cà Nâu, Nguyễn Sơn Thiên, Lê Thị Hồng Nhung và Đỗ Ngọc Tính được xem là tay em của Phúc. Để tạo "số má" cho đường dây đánh đề, Phúc thuê Đỗ Ngọc Tính, Trạm phó Trạm quản lý đường thủy nội địa Thạnh An 3 triệu đồng/tháng để nhận phơi đề. Thấy dễ kiếm tiền, Tính còn nhận phơi đề của 2 đối tượng khác giao lại cho Phúc để hưởng tiền hoa hồng. Ngay ngày bị công an bắt quả tang, Tính nhận phơi đề của bà Lập và bà Lê Thị Cà Nâu với tổng số tiền trên 52,4 triệu đồng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Thiện Thảo

Ban đầu, một số đối tượng không phối hợp với cơ quan công an để chối tội. Lý và Trường khai nhận không tổ chức đánh đề mà mua số đề. Đối với Trương Thị Bích Thủy khai chồng Nguyễn Văn Thư chính là người tổ chức ghi đề. Khi lực lượng công an ập vào nhà, Thư phát hiện bỏ chạy để lại 2 phơi đề với tổng số tiền 16,3 triệu đồng.

Cường viện cớ bản thân không tổ chức ghi đề mà vợ là Thái Thị Tâm tổ chức ghi đề. Đại tá Nguyễn Văn Thuận cho biết, mặc dù có đối tượng chưa thừa nhận hành vi phạm tổ chức ghi đề, nhưng với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đã đủ cơ sở để áp dụng biện pháp ngăn chặn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo cơ quan Công an TP.Cần Thơ, đây là đường dây ghi số đề “khủng” nhất từ trước đến nay trên địa bàn bị triệt phá.

Theo Thiện Thảo/Công an TP.HCM

?

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tram-pho-tram-kiem-soat-duong-thuy-tiep-tay-duong-day-ghi-de-khung-post208779.info