Trạm thu phí BOT Biên Hòa lại xả trạm để chống ùn tắc

Sáng 12-9, một số lái xe tiếp tục sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí BOT quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa, ở ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến quốc lộ 1 bị ùn tắc kéo dài. Trước tình trạng này, trạm thu phí đã buộc phải xả trạm.

Lái xe dùng tiền lẻ mua vé tại Trạm thu phí BOT quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhiều lái xe lưu thông qua Trạm thu phí BOT Quốc lộ 1 tuyến tránh Biên Hòa sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm. Cùng thời gian trên, nhiều xe chở công nhân đi làm tại một số khu công nghiệp ở huyện Trảng Bom, khiến giao thông qua trạm thu phí bị ùn tắc cả hai chiều gần 3 km.

Theo ghi nhận, khi một số lái xe sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200 và 500 đồng để mua vé được nhân viên trạm mời qua trạm để tránh ùn ứ. Tuy nhiên, nhiều lái xe không đồng ý và yêu cầu được mua vé tại trạm để đi tiếp. Đến khoảng 6 giờ 45 phút, do lượng xe ùn tắc kéo dài, trạm thu phí đã xả trạm cho xe lưu thông qua trạm. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông qua trạm.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, trước đó, chiều 9-9, nhiều lái xe đã dùng tiền lẻ để mua vé qua Trạm thu phí quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Bình Thuận, khiến quốc lộ 1 bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Sau đó, trạm thu phí buộc phải xả trạm.

Trạm thu phí BOT quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa buộc phải xả trạm để giảm ùn tắc giao thông.

Dự án BOT Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa do Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư. Với kinh phí 1.506 tỷ đồng, thời gian thu phí để hoàn vốn là 10 năm ba tháng. Tuy nhiên, từ khi trạm thu phí BOT quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa bắt đầu hoạt động tháng 7-2014, đã gặp phải sự phản đối của nhiều lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải và người dân địa phương. Bởi lẽ, họ cho rằng vị trí đặt trạm tại xã Trung Hòa, còn đường tránh Biên Hòa chỉ bắt đầu từ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Điều này, khiến phương tiện lưu thông không đi đường tránh Biên Hòa nhưng vẫn phải mua vé qua trạm. Mức giá vé ở đây lại cao nhất trong các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với 35 nghìn đồng đối xe dưới 12 chỗ.

Trước những phản ánh của nhiều người dân về mức thu phí cao tại trạm thu phí quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, xem xét giảm giá vé và có chính sách giảm giá sử dụng đường bộ cho các hộ dân sống gần trạm thu phí.

Ngoài ra, từ khi trạm thu phí BOT quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa vào hoạt động, nhiều lái xe tìm cách né trạm, bằng việc cho xe chạy vào các đường hẽm khu vực chung quanh trạm, gây xáo trộn cuộc sống, hư hỏng đường tại các xã: Trung Hòa, Sông Trầu, Cây Gáo, Tây Hòa của huyện Trảng Bom.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34065902-tram-thu-phi-bot-bien-hoa-lai-xa-tram-de-chong-un-tac.html