Trạm thu phí Cai Lậy: Xả cửa, nhân viên dừng hoạt động

Chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy cho biết trạm thu giá dịch vụ đường bộ Cai Lậy (trạm thu phí BOT Cai Lậy) đã tạm ngưng thu phí.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 15/8 trạm thu phí Cai Lậy đã tạm dừng hoạt động. Các nhân viên đã rời khỏi các buồng thu phí. Tại khu vực này chỉ còn một vài bảo vệ làm nhiệm vụ hướng dẫn xe qua trạm. Một số tài xế tỏ ra bất ngờ khi thấy trạm thu phí xả cửa, theo tin tức trên báo Tuổi trẻ.

Trạm thu phí Cai Lậy xả cửa để xe đi qua. Ảnh Infonet

Ông Nguyễn Phú Hiệp - giám đốc Công ty TNHH BOT Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang - chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy, đã xác nhận thông tin trên sáng 15/8.

Ông cũng cho biết trạm chỉ thu lại khi vấn đề an ninh trật tự được đảm bảo, nhưng thời gian cụ thể thì chưa biết. Cùng ngày, ông Trần Văn Bon - giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang xác nhận có sự việc trên.

Ông Bon cho biết theo thông tin từ trạm thu phí, hiện các nhân viên trạm đã rút vào, không thu phí nữa. Một nhân viên bảo vệ BOT Cai Lậy cho biết: "Nhân viên của trạm thu phí được cho nghỉ từ chiều tối hôm qua tới giờ. Và chúng tôi chưa nghe nhà đầu tư nói gì về thời gian trở lại làm việc", báo Infonet đưa tin.

Trước đó, chiều 14/8, khoảng gần 10 tài xế tiếp tục phản đối nhà đầu tư bằng cách sử dụng tiền lẻ có mệnh giá từ 200 đồng đến 1000 đồng để mua vé qua trạm.

Do thời gian thanh toán kéo dài, chỉ ít phút đó, hàng trăm phương tiện ùn ứ một đoạn dài gần 2 km, theo 2 chiều từ TP HCM về Cần Thơ và ngược lại. Trước tình hình đó, khoảng 16h30’ nhà đầu tư BOT Cai Lậy tiến hành xả trạm, tránh ùn tắc kéo dài.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tram-thu-phi-cai-lay-xa-cua-nhan-vien-dung-hoat-dong-d106276.html