Trạm thu phí Tào Xuyên Người dân bị đóng phí oan

Thông tin Trạm thu phí Tào Xuyên đóng ở vị trí phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) dừng thu phí từ ngày 10/8/2017 với lý do nhà đầu tư đã có lãi khiến cho nhiều người dân sinh sống gần khu vực trạm thu phí cũ và mới vừa vui vừa bức xúc.

Ông Trần Xuân Hòa (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết: Thời điểm Trạm thu phí Tào Xuyên còn đóng ở vị trí xã Hoằng Lý (huyện Hoằng Hóa), chúng tôi rất bất bình vì mức thu phí cao. Trong khi đó, trạm này thu phí cho việc xây dựng đường tránh thành phố Thanh Hóa nhưng rất nhiều người dân ở các địa phương sinh sống xung quanh trạm thu phí này không hề đi qua tuyến đường trên vẫn phải đóng phí khi qua trạm. Không chỉ riêng người dân trong vùng, mà cũng đã có nhiều ý kiến của các tài xế đường dài qua trạm này đều kêu phí gấp 1,5 đến 2 lần so với các trạm khác. Hệ lụy của nó là suốt một thời gian dài, để tránh phải đóng phí cao, nhiều xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng trong vùng (xe không đi qua đường tránh) phải lách trạm, đi trên các tuyến đê, đường làng làm hư hỏng nhiều mặt đường, mặt đê gây búc xúc trong dân... Đến khi Trạm thu phí Tào Xuyên chuyển ra vị trí mới ở khu vực Dốc Xây thuộc phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) vào cuối năm 2012, cũng găp những phản ứng tương tự của người dân sinh sống quanh vùng ở cả Bỉm Sơn và tỉnh Ninh Bình.

“Tôi chưa nói đến việc phí đóng cao, mà có một lưu lượng rất lớn người dân, phương tiện hằng ngày không hề qua tuyến đường tránh vẫn phải nộp phí (kể cả khi vị trí trạm này ở vị trí cũ hay mới). Vì sao nhà đầu tư không tính toán đến việc miễn phí, không thu phí những đối tượng trên? Đến bây giờ, thời gian thu phí còn những 20 năm mà nhà đầu tư đã có lãi cho thấy chúng tôi đã bị đóng phí oan”- bà Lê Thị Lý, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cho biết.

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tram-thu-phi-tao-xuyen-thanh-hoa-nguoi-dan-bi-dong-phi-oan-1176068.tpo