Trận chiến giành lại Guam của quân đội Mỹ

Ký ức về trận chiến khốc liệt giành lại Guam từ tay quân Nhật lại hiện lên khi hòn đảo bị Triều Tiên đặt vào tầm ngắm của một cuộc tấn công tên lửa.

Những tấm ảnh đen trắng dưới đây cho thấy lính thủy đánh bộ Mỹ trong trận chiến giành lại Guam vào năm 1944, ba năm sau khi lãnh thổ ở Thái Bình Dương này của Mỹ rơi vào tay Nhật.

Trận chiến giữa Mỹ và Nhật ở Guam đã cướp đi sinh mạng của 20.000 người ở cả hai phía, DailyMail cho biết.

Binh sĩ Mỹ bị thương trong trận chiến đang được cho uống nước.

Lính Nhật cúi đầu sau khi nghe Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào tháng 8/1945

Những chiếc cáng thương được vứt bỏ ở một con đường tại thung lũng Sông Nidual, dẫn tới bệnh viện dã chiến của Sư đoàn 3. Sư đoàn này vừa hứng chịu một cuộc đột kích của quân Nhật.

Tàu tuần dương Cutter Sassafrass tiến gần đảo Guam trong Thế chiến II.

Trước khi bị quân Nhật chiếm, phía Mỹ chỉ có 547 nam giới và vài tàu nhỏ bảo vệ đảo Guam.

Chỉ huy các chiến dịch của hải quân Mỹ - Đô đốc William D Leahy vào năm 1939 từng nói, cần phát triển một căn cứ không quân trên đảo Guam. Lời kêu gọi tăng cường phòng thủ của Guam bị phớt lờ và tới năm 1941, quân Nhật đã chiếm được đảo này chỉ với một lượng tàu nhỏ và khoảng 6.000 lính.

Hai lính Mỹ cắm cờ lên bãi biển Guam, 8 phút sau khi lực lượng lính thủy đánh bộ và lục quân Mỹ đặt chân lên đảo này vào ngày 20/7/1944. Mỹ đã mất 1.700 người trong cuộc chiến giành lại đảo, còn Nhật mất 18.000 người.

Mỹ triển khai gần 60.000 binh sĩ để giành lại đảo Guam

Tù binh chiến tranh Nhật

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/tran-chien-gianh-lai-guam-cua-quan-doi-my-390052.html