Trận đấu bổ ích cho U23 VN

(VH)- Tối qua, 20.10, Thứ trưởng thường trực Bộ VH TT DL Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đến dự khán trận giao hữu bóng đá giữa U23 VN – CLB Chunnam Dragons. Trong lời phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái nhấn mạnh, trận đấu này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước .

Trong trận đấu này, đội bóng Hàn Quốc đã tung ra đội hình có nhiều cầu thủ dự bị nên sự kết dính giữa các vị trí mới chưa tốt. Vì thế mà thế trận trong hiệp đầu có phần hơi nghiêng về các cầu thủ U.23 VN với lối chơi kỹ thuật, gắn bó. Ông Calisto đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với ý đồ tăng cường khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân, hạn chế tối đa khoảng trống cho các cầu thủ to cao của đối phương. Tuy nhiên, trong hiệp 1, các cầu thủ Hàn Quốc lại ít sử dụng các pha bóng bổng để khoét vào điểm yếu của hàng thủ VN nên khung thành của Tấn Trường ít phải chịu sóng gió. Phải đến hiệp 2 thì trận đấu mới trở nên hấp dẫn hơn với những pha tấn công liên tiếp của cầu thủ hai đội. Ngay ở phút 48, tận dụng pha khống chế bóng vụng về của 1 tiền vệ Chunnam Dragons, Phan Thanh Hưng cướp bóng từ giữa sân trước khi tung cú sút xa đẹp mắt hạ gục thủ thành Yeom Dong Gyun (từng được triệu tập vào ĐTQG Hàn Quốc). Bàn thắng này làm trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Phía Chunnam Dragons liên tiếp sử dụng các pha bóng bổng để tạo nên sóng gió trước cầu môn của Tấn Trường. Đến phút 50, trong một pha phối hợp ăn ý, bóng được nhả lại cho tiền vệ Yoo Hong Youl tung cú sút căng cân bằng tỷ số 1-1. Sau bàn thắng này, Chunnam Dragons còn suýt nâng tỷ số lên trong một tình huống tương tự nhưng Ko Chan Won đã sút bật cột. Trong thời gian còn lại, HLV Calisto đã liên tiếp thay người để thử nghiệm nhưng lối chơi của U.23 VN vẫn chưa tạo được sự đột biến. Đến đúng phút 85, lỗi phòng ngự bất cẩn của hàng thủ U.23 VN đã phải trả giá đắt và chân sút Kim Min Ho đã dễ dàng dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 2-1. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Chunnam Dragons ông Park Hang Seo tỏ ra khá ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ VN, đặc biệt là Trọng Hoàng và Đình Tùng. Ông Park cho biết sẽ bàn bạc với BLĐ đội bóng để đưa từ 1-2 cầu thủ VN sang thi đấu tại K.League trong thời gian tới. Còn HLV Calisto cho rằng đây là trận đấu bổ ích cho các cầu thủ U.23 VN dù chúng ta chưa có sự chuẩn bị tốt lắm. Ông Calisto cũng cho rằng dù điểm yếu bóng bổng để lộ ra nhưng ông không lo ngại lắm bởi các đối thủ tại SEA Games không cao to như cầu thủ của Chunnam Dragons. HLV Calisto đặc biệt khen ngợi bàn thắng đẹp mắt của cầu thủ Phan Thanh Hưng trong trận đấu này.

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/thethao/21066.vho