Trận đấu tại giải Ngoại hạng Nga thấm đẫm bạo lực

Trận đấu giữa CSKA Moscow vs Zenit St Petersburg tại giải Ngoại hạng Nga thấm đẫm bạo lực, khiến hình ảnh nền bóng đá Nga lại thêm phần xấu xí.

Là nước chủ nhà đăng cai VCK World Cup 2018, nền bóng đá Nga đang cố gắng lấy lại hình ảnh sau hàng loạt bê bối về bạo lực, phân biệt chủng tộc, sử dụng chất kích thích, dàn xếp tỷ số… Trước đó Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng khẳng định rằng, NHM sẽ có một giải đấu an toàn ở kỳ World Cup tới tại Nga.

Tuy nhiên, nỗ lực lấy lại hình ảnh chưa được bao lâu thì bóng đá Nga lại cho thấy những hình ảnh vô cùng xấu xí. Trận thư hùng giữa CSKA Moscow vs Zenit St Petersburg vẫn thấm đẫm bạo lực, pháo sáng và những lời nói khiêu khích từ phía CĐV của hai đội.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một nhóm CĐV của đội chủ nhà CSKA Moscow đốt khăn của đội khách Zenit St Petersburg. Hành động đầy khiêu khích này đã khiến một số NHM đội khách không thể ngồi yên mà nhìn. Họ nổi giận, vượt rào chắn bắt đầu tấn công sang phía khán đài của CSKA, bạo lực nhanh chóng lan mạnh, các CĐV của cả hai đội hầu như mất kiểm soát.

Cũng may là trận đấu này vẫn đi tới kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, lực lượng an ninh trên sân đã phải rất vất vả mới có thể “dẹp loạn” những cổ động viên bạo lực.

Sự việc này khiến không ít giới chức quan ngại rằng liệu Nga có thích hợp để đăng cai tổ chức VCK World Cup 2018 hay không. Chắc chắn sẽ có một số nước thành viên FIFA dùng chính những hình ảnh này để công kích, lên án, thậm chí đòi tước quyền đăng cai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh của Nga.

Được biết, trưởng ban tổ chức World Cup đưa ra phương án cấp cho mỗi CĐV một chiếc thẻ có ID riêng khi tới sân cổ vũ bóng đá, nhằm kiềm chế bạo lực và hàng loạt những giải pháp an toàn khác nhằm giữ được hình ảnh tốt đẹp trong mắt NHM bóng đá thế giới.

Hoàng Nam (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/hau-truong/tran-dau-tai-giai-ngoai-hang-nga-tham-dam-bao-luc-188-155345.html