Trận đòn thù đoạt mạng nam thanh niên yếu thế

Vừa qua, Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng đã hoàn thành điều tra, đề nghị VKSND TP truy tố các bị can trong vụ án “Giết người” xảy ra lúc 20h30 tại thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện An Lão, cách đây đúng 1 năm.

Ảnh minh họa

Kết quả điều tra xác định: Do anh Đỗ Văn Hải, sinh 1995, ở thôn Đại Hoàng 1, có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở thôn Áng Sơn, xã Thái Sơn, cùng huyện An Lão, gồm: Nguyễn Văn Hiệp, sinh 1994; Bùi Thanh Tùng, sinh 1993 và Bùi Long Nhật, sinh 1997, nên 20h30 ngày 2-8-2012, khi biết bọn Hiệp, Tùng, Nhật đang ở Nhà văn hóa thôn Đại Hoàng 2, Hải đã điều khiển xe máy rủ bạn ở cùng thôn là Nguyễn Văn Tráng, sinh 1994, đi “giải quyết mâu thuẫn”.

Trên đường đi, Hải nhặt được 1 gậy gỗ nên cầm theo phòng thân. Đến sân nhà văn hóa thôn Đại Hoàng 2, Tráng dựng xe, Hải nhìn thấy Hiệp, Tùng và Nhật đang ngồi chơi ở sân thì nói: “Bọn mày định quây tao à” và dùng gậy vụt Hiệp 2 nhát. Hiệp giơ tay đỡ, còn Nhật xông vào đẩy Hải cũng bị trúng đòn vào đầu và tay. Nhật tiếp tục ôm giữ, vật lộn với Hải làm cả hai ngã xuống vườn rau ngót ở cạnh sân. Tráng xông vào dùng chân đạp Tùng và bị Tùng, Hiệp đánh lại. Hiệp nhặt gạch ném khiến Tráng bỏ chạy ra ngoài cổng nhà văn hóa.

Sau khi Tráng bỏ chạy, chỉ còn lại mình Hải với ba đối thủ Tùng, Hiệp, Nhật. Lúc này, Hải đang vật lộn với Nhật. Thấy gậy của Hải văng ra, Tùng nhặt luôn rồi vụt vào đùi Hải 2 nhát. Hải đau, thừa cơ Nhật dùng tay đấm vào mặt và dùng chân đạp vào người Hải. Hải nhổm người lên thì bị Hiệp giằng gậy từ tay Tùng vụt 3 nhát vào vùng lưng, vai của Hải. Tiếp đó, Hiệp dùng tay túm cổ áo, kéo Hải lên sân nhà văn hóa rồi tiếp tục dùng gậy vụt 1 nhát vào đầu Hải làm anh này gục xuống sân.

Nhật giằng gậy của Hiệp bồi thêm 2 nhát vào vai, lưng Hải. Hải nằm hẳn ra sân, tay rút điện thoại ở túi quần ra gọi thì bị Tùng dùng chân đá 3 nhát vào lưng. Hải được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp nhưng do thương tích quá nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, song trận đòn thù của bọn Hiệp, Nhật, Tùng đã khiến Hải tử vong vào ngày 6-8-2012. Giám định pháp y kết luận: nạn nhân chết do sốc chấn thương sọ não không hồi phục…

Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Thanh Tùng và Bùi Long Nhật. Mặc dù bị anh Hải tấn công trước nhưng bọn Hiệp, Tùng, Nhật vẫn đủ sức đánh lại. Đến khi Tráng bỏ chạy thì bên phía bọn Hiệp có ba người, phía bị hại chỉ còn mình Hải. Nhưng bọn Hiệp vẫn cố tình quây đánh một mình Hải và đặc biệt là đã dùng hung khí đánh chết nạn nhân. Hành vi côn đồ đó cần nghiêm trị.

Căn cứ vào các tài liệu có trong vụ án, Cơ quan CSĐT-CATP có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Thanh Tùng và Bùi Long Nhật đồng can tội “Giết người”, vi phạm điểm n khoản 1 điều 93-BLHS; Nguyễn văn Tráng can tội “Gây rối trật tự công cộng”, vi phạm khoản 1 điều 245-BLHS.

Nguồn: anhp.vn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Phap-luat/Tran-don-thu-doat-mang-nam-thanh-nien-yeu-the/104298.info