Trần Đức Trung đã liên tục lợi dụng danh nghĩa báo chí để lừa đảo như thế nào?

Việc Trần Đức Trung (

Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) vừa bị cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt giam là cái kết xứng đáng cho một kẻ trong suốt mấy chục năm lợi dụng danh nghĩa báo chí để lừa đảo. Congluan.vn công bố nhiều thông tin mới về hành trình lừa bịp của kẻ đội lốt “nhà báo”, “Phó tổng biên tập” này.

Ngày 12/4/2017, sau khi có quyết định phê chuẩn của VKSNDTC, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần ĐứcTrung.

Bị đuổi việc, tù giam nhưng vẫn tìm cách chui vào hàng ngũ báo chí

Theo “Báo cáo lý lịch và hành trình lừa đảo của ông Trần ĐứcTrung” của đại diện một số cán bộ Tạp chí Văn hiến gửi các chức năng năm 2011, ngày 2/12/1993, Trần Đức Trung đã phạm tội “Giả mạo giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội”, bị khởi tố, khai trừ Đảng.

Năm 1995, TAND TP đã đưa ra xét xử và tuyên án Trung phạm tôi theo điều 211 Bộ Luật Hình sự. Ngày 4/10/1995, Cục Hải quan Hà Nội đã có quyết định sa thải Trung.

Sau khi mãn hạn tù, dù là người không liên quan gì tới báo chí nhưng Trung đã tìm đường hợp tác với Báo Văn hóa để phát hành báo. Do nhu cầu phát hành, ngày 26/9/1998, Báo Văn hóa đã ký “Hợp đồng hợp tác phát hành” đặc san Văn hóa với Trung.

Tuy không phải là người trong Báo Văn hóa, nhưng thông qua việc “Hợp tác phát hành” Trung đã “ khai man lý lịch để được cấp Thẻ nhà báo. Và từ đây, Trung ung dung khoác lên mình một chức danh mới: Nhà báo!

Để tiện bề làm ăn, Trung lập ra một công ty riêng và với danh nghĩa nhà báo để lợi dụng “làm ăn”. Do làm ăn chụp giật nên sau một thời gian ngắn, Trung đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng (thời kỳ đó là rất lớn) khiến Báo Văn hóa phải chấm dứt “Hợp đồng hợp tác” và gánh món nợ tổn thất 300 triệu đồng, phải giải quyết hậu quả nhiều năm sau.

Sau khi bị đuổi khỏi Báo Văn hóa, Trung lại lòe bịp Tạp chí Tuổi xanh và Đặc san Phát triển cộng đồng để phát hành nhưng sau một thời gian ngắn đã bị lộ diện chân tướng và chấm dứt cộng tác phát hành.

Đáng chú ý là Trung vẫn giữ Thẻ Nhà báo ở Báo Văn hóa để tiếp tục lợi dụng hành nghề.

Đầu năm 2007, Trung lại tìm đủ mọi cách để về Tạp chí Văn hiến làm Phó tổng biên tập phụ trách kinh tế. Và từ đây, Trung đổi thẻ Nhà báo ở Tạp chí Văn hiến để khuyếch trương làm ăn gây thanh thế bằng chức vụ Phó tổng biên tập.

Với cương vị này, Trung đã lợi dụng một số tổ chức, cơ quan lập ra đủ các loại Cup không đúng chức năng để công ty riêng huy động động các doanh nghiệp thu nguồn tài trợ. Tại Tạp chí Văn hiến, Trung chỉ làm ăn riêng, hàng tháng nộp tiền về để duy trì chức danh Phó tổng biên tập.

Vì vậy, đương nhiên Trung không thể tồn tại lâu tại Tạp chí Văn hiến.

Khai man lý lịch về Báo Nhà báo & Công luận rồi bị cho thôi việc

Năm 2009, vẫn bằng con bài “khai man lý lịch” Trung đã lừa dối cơ quan chức năng để về làm việc tại Báo NB&CL. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, do không đủ tư cách đạo đức, năng lực yếu kém, Trung đã bị BBT Báo NB&CL cho thôi việc vào năm 2011.

Tuy nhiên, Trung vẫn cố tình giữ Thẻ Nhà báo ở NB&CL để đi ra ngoài vỗ ngực huyênh hoang là “ Phó tổng biên tập. Từ đây, Trung trượt dài trên con đường lừa đảo.

Ngày 11/11/2015, Báo NB&CL thông báo: Ông Trung có một thời gian ngắn làm việc tại báo, nhưng từ năm 2011, BBT đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông này. Sau khi thôi việc ở báo Nhà báo & Công luận, ông Trung phải nộp lại thẻ nhà báo theo quy định, tuy nhiên ông này đã không thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Việc ông Trung tiếp tục sử dụng thẻ nhà báo với tư cách báo Nhà báo & Công luận để hoạt động báo chí là một việc làm bất hợp pháp, đã xâm phạm nghiêm trọng tới uy tín của báo Nhà báo & Công luận nói riêng và giới báo chí nói chung.

Ngày 12/11/2015 Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1971, thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 00050, thời hạn 2011-2015 của Trần Đức Trung. Sau đó, Trung đã đến Báo NB&CL nộp lại Thẻ Nhà báo.

Ngày 19/11, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã có quyết định thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet cấp cho Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu – nơi Trung giữ chức Phó tổng biên tập.

Cái giá phải trả

Có lẽ, chỉ Trần Đức Trung mới dám nghĩ và làm những việc lừa đảo táng tận lương tâm đên thế: Lừa đảo bà con nông dân nghèo và các doanh nghiệp có tâm với lĩnh vực này. Bằng viêc lập ra Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới do Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Lê Hằng làm Tổng giám đốc, cặp đôi này đã lập ra Chương trình “Trái tim Việt Nam”. Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam (trụ sở 308-309 tòa nhà 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Cặp đôi Trung- Hằng, không chỉ điều hành hoạt động tại trung tâm Hỗ trợ người nghèo phát triển nông thôn mới mà còn song hành khi đến các cơ quan báo chí dọa kiện.

Trần Đức Trung đã phải trả giá cho hành vi lừa đảo của y

Lợi dụng Chương trình “Trái tim Việt Nam”, Trung – Hằng đã huy động tiền của bà con nông dân ở khoảng 20 tỉnh, thành trên khắp cả nước bằng hình thức đa cấp, với tổng số tiền lên tới nhiều chục tỷ đồng. Mục đích của chương trình, theo như quảng cáo, là dùng số tiền này để “hỗ trợ cho người nghèo” trên toàn quốc. Nhưng trên thực tế, nhiều hộ dân nghèo mới chỉ nhận được sổ tiết kiệm do chính trung tâm này phát hành, chưa hề có tiền…

Trước tình trạng huy động tiền có nhiều khuất tất này, Hội Nông dân ở nhiều địa phương đã phát đi thông báo cảnh báo bà con nông dân cảnh giác và không tham gia vào hoạt động huy động tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Cuối năm 2015, hàng loạt cơ quan báo chí đã phản ánh về những sai phạm xung quanh Chương trình “Trái tim Việt Nam’. Tuy nhiên, lợi dụng Thẻ Nhà báo ở Báo NB&CL, Trung đã liên tục đến các cơ quan báo chí dọa nạt, đòi khởi kiện.

Ngày 10/11/2015, Trần Đức Trung đã phát đơn tới cơ quan chức năng “tố cáo” một số phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo một số cơ quan báo chí đã phát, đăng những thông tin “vu cáo” hoạt động của ông ta…

Nhưng Trung đâu biết rằng, cơ quan an ninh đã vào cuộc để điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ những hành vi lừa đảo của vợ chồng y. Ngày 11/4/2017, Cơ quan Anninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Đức Trung và vợ là Lệ Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ Luật Hình sự.

Ngày 12/4/2017, sau khi có quyết định phê chuẩn của VKSNDTC, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần ĐứcTrung và vợ. Từ đây, khép lại hành trình lợi dụng danh nghĩa báo chí để lừa đảo của bị can này.

Bảo Hoàng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tran-duc-trung-da-lien-tuc-loi-dung-danh-nghia-bao-chi-de-lua-dao-nhu-the-nao/