Trần Hạnh đóng ông lão trộm gà nấu cháo cho cháu ung thư

Đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ cảnh ông lão trộm gà để nấu cháo cho cháu bị ung thư máu do NSƯT Trần Hạnh thủ vai là một trong những cảnh xúc động của bộ phim "Cha cõng con".

Tác giả Xẩm đỏ cho biết sau một thời gian dài thực hiện, tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh đã dựng hoàn thiện và chuẩn bị khâu hậu kỳ tại Hàn Quốc.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Lương Đình Dũng muốn nhanh chóng ra mắt phim vì các em nhỏ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phải đợi quá lâu để thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên màn ảnh. Cha cõng con có sự tham gia của hai bệnh nhân nhi khoảng 5-6 tuổi, cả hai đều đang được điều trị tại viện vì căn bệnh ung thư máu. Lúc đầu nam đạo diễn gặp khó khăn khi phải thuyết phục người nhà vì bố của một em nhỏ rất nóng tính. Nhưng sau khi em bé nói mình rất vui vì được đóng phim, người bố đã khóc và cảm ơn đoàn làm phim.

Phim có bối cảnh chính ở Bắc Mê (Hà Giang) và có một vài cảnh ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Phần lớn đội ngũ tham gia bộ phim là diễn viên nghiệp dư hoặc chưa nổi tiếng, duy chỉ có NSƯT Trần Hạnh là “gương mặt khắc khổ” của màn ảnh Việt được nhiều người biết đến. Trần Hạnh vào vai một ông lão có hoàn cảnh bi đát phải trộm gà để nấu cháo cho đứa cháu bị ung thư máu. "Mặc dù xuất hiện với trường đoạn không dài nhưng Trần Hạnh để lại nhiều ấn tượng và hứa hẹn sẽ khiến nhiều người rơi nước mắt khi xem phim" - đạo diễn chia sẻ.

Phim có sự tham gia của NSƯT Trần Hạnh.

Mặc dù mục đích của phim là kể câu chuyện chân thật và xúc động nhưng đạo diễn Xẩm đỏ cho biết anh không muốn tạo ra một bộ phim quá bi lụy: “Tôi muốn làm một tác phẩm gọi người ta thức dậy với tình người xuyên suốt thay vì một bộ phim chỉ có sự đau buồn. Tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi xem phim và bị lay động bởi thông điệp nhân ăn mà tôi gửi gắm”.

“Mọi người sẽ không nhìn thấy bất cứ ai mặc quần áo rách rưới dù cho cuộc sống của họ rất khó khăn. Tôi muốn xây dựng hình ảnh trong sáng và sạch trên màn ảnh chứ không bi kịch hóa về mặt hình ảnh, điều không dễ thấy ở cách làm phim thông thường” – đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết thêm.

Cha cõng con được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên viết vào năm 1995 của Lương Đình Dũng. Đạo diễn ấp ủ việc chuyển thể từ lâu nhưng mãi đến năm 2013 anh mới thực hiện được. Dù vậy, dự án phim đã phải dừng lại vì bối cảnh Hà Giang bị ngập lụt, mãi đến năm 2015, quá trình quay mới tiếp tục.

Lương Đình Dũng là đạo diễn có kinh nghiệm làm phim quảng cáo, phim tài liệu và phim ngắn. Cha cõng con làtác phẩm điện ảnh đầu tiên mà anh thực hiện. Do vậy, anh phải xem rất nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng về cùng chủ đề cha con, sau đó chụp chép lại tỉ mỉ toàn bộ các cảnh quay ấn tượng để lấy kinh nghiệm xây dựng ngôn ngữ điện ảnh cho tác phẩm đầu tay của mình.

"Cha cõng con" là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Lương Đình Dũng.

Cha cõng con được viết từ câu chuyện của thật khi Lương Đình Dũng chứng kiến một người con say rượu đánh bố mình. Dù vậy người bố lớn tuổi vẫn bao dung, tha thứ và che chở, ông bảo đừng bắt con đi tù, để khi nó tỉnh rượu ông sẽ bảo ban, chỉ dạy. Kịch bản phim từng khiến nhà biên kịch nổi tiếng của Hollywood là Pilar Alessandra không kìm được xúc động và rơi nước mắt.

Vai ông bố trong Cha cõng con do diễn viên Ngô Thế Quân đảm nhận, còn vai con trai được giao cho cậu bé mồ cô Đỗ Trọng Tấn đến từ làng trẻ em SOS Việt Trì (Phú Thọ). Phim dự kiến công chiếu vào tháng 6.

Sau Cha cõng con, Lương Đình Dũng dồn sức thực hiện loạt tác phẩm quảng bá vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới. Đây là dự án công phu với ê-kíp chuyên nghiệp từ nước ngoài, đặc tả cảnh đẹp của mỗi tỉnh thành trong một đoạn phim ngắn chừng 3 phút và tổng hợp thành bộ phim về đất nước, con người Việt Nam với độ dài 30 phút nhằm đưa đến cái nhìn đẹp nhất, hoàn thiện nhất cho du khách quốc tế về quốc gia hình chữ S.

Lê Quang Đức

Đoàn phim cung cấp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tran-hanh-dong-ong-lao-trom-ga-nau-chao-cho-chau-ung-thu-post639346.html