Trận huyết chiến trên đèo lúc rạng sáng

(CAO) Sáng 5-8, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Định, đơn vị vừa bàn giao 3 nghi can, gồm: Phạm Văn Quyết (SN 1985, ngụ xã Tràng An, huyện Đông Triều, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, ngụ xã Đức Anh, huyện Đông Hữu, Quảng Ninh) và Vũ Hải Khôi (SN 1978, ngụ TX Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của chúng là Lê Thanh Tiến (SN 1981, ngụ P.2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Đối tượng Phạm Văn Quyết

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, Quyết và Tiến có mâu thuẫn từ trước và nhiều lần đã xảy ra cự cãi, ẩu đả. Rạng sáng 3-8, khi “tái ngộ” tại quán bar V’club trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), hai bên lại xảy ra xô xát nhưng bị bảo vệ yêu cầu ra khỏi quán.

Hai bên hẹn tiếp tục nhau tại một địa điểm khác để “giải quyết ân oán giang hồ”. Trên đường đến điểm hẹn, khi ngang qua khu vực đèo Prenn, nhóm của Quyết bị nhóm của Tiến mai phục, đánh chặn. Hai bên xáp lá cà, dùng mã tấu chém nhau loạn xạ kèm những lời chửi rủa, nhục mạ đối phương.

Súng đạn thu được của các đối tượng

Trong lúc hỗn chiến, Quyết dùng súng bắn đạn hoa cải bắn ở cự ly gần khiến Tiến chết tại chỗ. Sau đó sát thủ hai bên tìm đường chạy trốn. Nhóm của Quyết đem giấu súng trong rừng thông để phi tang chứng cứ rồi thuê taxi chạy xuống Nha Trang lẩn trốn. Sau đó không lâu, các đối tượng này bị cơ quan chức năng bắt giữ trên một xe khách bắc-nam.

Liên quan đến vụ án này, ba đối tượng Đỗ Văn Tú (SN 1988, ngụ huyện An Dương, TP Hải Phòng), Phạm Quang Lợi (SN 1988, ngụ Q.Hồng Bằng, TP Hải Phòng) và Phạm Đình Tuấn (SN 1985, ngụ TP Hải Phòng) cũng đã bị bắt khi chúng đang thuê khách sạn lẩn trốn tại Khánh Hòa vào trưa 3-8.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=500595&mod=detnews&p=